Hội Cựu chiến binh TP.Dĩ An: Thiết thực học tập và làm theo Bác

Thứ hai, ngày 17/02/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh TP.Dĩ An đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, hội góp phần lan tỏa ngày càng sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện.

 Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả

Xác định học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tại TP.Dĩ An đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc những nội dung, chuyên đề hàng năm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với phương châm “Học tập và làm theo Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm”, Hội CCB TP.Dĩ An đã có nhiều mô hình hay, thiết thực, như “Tấm lòng vàng CCB”, “CCB giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo”; thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh” gắn với mô hình “Tuyến đường CCB văn minh đô thị”...

Hội viên Hội CCB TP.Dĩ An tích cực tham gia các hoạt động trong “Ngày thứ bảy văn minh” gắn với mô hình “Tuyến đường CCB văn minh đô thị”

Trong đó, mô hình “CCB giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo”, các cấp Hội CCB thành phố đã triển khai các giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo. Cụ thể, hội đã phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố hỗ trợ 1.461 hội viên CCB tiếp cận nguồn vốn vay vốn; đồng thời duy trì hoạt động “Quỹ đồng đội giúp nhau vượt khó”, hỗ trợ 238 hội viên vay vốn từ 10 đến 20 triệu đồng, với lãi suất thấp... Từ các nguồn vốn vay ưu đãi này đã góp phần tạo thêm điều kiện cho hội viên CCB phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đáng chú ý, toàn thành phố hiện có 741 hội viên CCB hoạt động kinh doanh dịch vụ về nhà trọ, nhà hàng... Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất do hội viên CCB làm chủ đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm người lao động và con em CCB.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, các cấp Hội CCB tại thành phố còn tổ chức tốt mô hình “Tấm lòng vàng CCB”, xây dựng quỹ thăm hỏi, động viên những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật... Trong năm 2024, hội đã thực hiện giúp đỡ thường xuyên cho 4 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 17 triệu đồng; phối hợp sửa chữa 6 căn nhà “Đại đoàn kết”. Các hội cơ sở duy trì tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ hội và các đối tượng chính sách, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết...

Xây dựng hội vững mạnh toàn diện

Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, Hội CCB thành phố cũng tích cực vận động hội viên CCB và nhân dân góp sức xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, như ủng hộ làm đường bê tông ở khu phố Bình Thung 1 (phường Bình An), với kinh phí 54 triệu đồng; lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại “Đường hoa CCB” trên tuyến đường bờ kè khu phố Bình Thung 1, với tổng trị giá 11 triệu đồng...

 Xác định học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục, các cấp Hội CCB tại TP.Dĩ An đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc những nội dung, chuyên đề hàng năm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với phương châm “Học tập và làm theo Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm”, Hội CCB TP.Dĩ An đã có nhiều mô hình hay, thiết thực, như “Tấm lòng vàng CCB”, “CCB giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo”; thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh” gắn với mô hình “Tuyến đường CCB văn minh đô thị”...

Ông Trần Văn Vụ, Chủ tịch Hội CCB TP.Dĩ An, chia sẻ: “Hội CCB thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các cấp hội đã cụ thể hóa vào hoạt động, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực gắn các phong trào thi đua của hội. Từ đó, hội viên CCB thành phố đã thực hiện tốt vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Trần Văn Vụ cho biết thêm, trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo Bác, Hội CCB TP.Dĩ An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội tổ chức chặt chẽ, chất lượng việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy địa phương và của Hội CCB Việt Nam; kết hợp với tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng. Đồng thời, hội chủ động nghiên cứu, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Cán bộ, hội viên CCB tự giác nêu gương, gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều lệ, nghị quyết của hội; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực xây dựng tổ chức Hội CCB TP.Dĩ An vững mạnh toàn diện, ngày càng phát triển..

KHÁNH PHONG - PHẠM ẨN