Hội Hoa xuân TPHCM 2010: Gần 400 giải thưởng dành cho các bộ môn

Cập nhật: 19-02-2010 | 00:00:00

Khai mạc tối 25 Tết, tính đến hết mùng 5 Tết (18-2), theo Ban Tổ chức Hội Hoa xuân TPHCM, có khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan, thưởng ngoạn tại Hội Hoa xuân. Ban tổ chức cũng đã trao gần 400 giải thưởng cho các bộ môn: hoa tươi, cá cảnh, xương rồng, kiểng cổ, bonsai, non bộ, tiểu cảnh, đá cảnh, cây khô tự nhiên, nghệ thuật cắm hoa…

 

Du khách thưởng ngoạn cây mai đoạt giải đặc biệt tại Hội hoa xuân Canh Dần 2010.

Cụ thể, nghệ nhân Nguyễn Văn Lam (Cần Thơ) đoạt giải đặc biệt bộ môn mai (loại lớn); nghệ nhân Nguyễn Hữu Tuấn (Bến Tre) đoạt giải đặc biệt bộ môn hoa lan. Đối với giải hiện vật đặc sắc, bộ môn tiểu cảnh (loại lớn) thuộc về nghệ nhân Hoàng Dũng (Thủ Đức) với hiện vật “vạn niên ô long thuyền”; bộ môn hoa mai (loại lớn) của nghệ nhân Lê Hiền Đức (Tân Châu - An Giang); bộ môn hoa ôn đới của nghệ nhân Phạm Hồng Sơn (Đà Lạt); bộ môn cá cảnh của nghệ nhân Đỗ Văn Sơn Long (TPHCM).

 

Khoảng 9 giờ sáng nay (19-2), tại Hội Hoa xuân sẽ diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề về nghệ thuật bonsai do nghệ nhân Hino - Satoki (70 tuổi, người Nhật) trình bày. Ông Hino - Satoki sẽ trao đổi một số kinh nghiệm về kỹ thuật bonsai của Nhật, biểu diễn tạo một vài thế của bonsai... Vào nghề đã 46 năm, chủ cơ sở sản xuất bonsai lớn ở Nhật thuộc tỉnh Ehime, ông Hino - Satoki đang sở hữu một cây Tùng Ngũ Trâm 850 tuổi trị giá hơn 1.500.000 USD, đã được phong tặng danh hiệu Quốc bảo Nhật Bản.

 

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên