Hội Khuyến học tỉnh kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam

Cập nhật: 30-09-2011 | 00:00:00

(BDO) Ngày 30-9, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (2.10.1996 – 2.10.2011), riêng Hội Khuyến học tỉnh Bình Dương được hình thành từ năm 2003.

>>> Xem Clip

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị trao cờ cho Hội khuyến học tỉnh

Qua 8 năm, Hội đã có những đóng góp đáng kể trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tỉnh nhà. Đến nay, toàn tỉnh có 100% huyện, thị có hội khuyến học, 487 chi hội khuyến học cơ sở với 16.657 hội viên; 90/91 xã, phường có trung tâm học tập cộng đồng. Hàng năm, hội khuyến học các cấp đã gắn kết chặt chẽ với ngành giáo dục để phát động các hoạt động như: tháng khuyến học, trao học bổng, tặng tập vở, quần áo, xe đạp… cho HS nghèo hiếu học, giúp các em vững bước đến trường. Tính đến nay, toàn tỉnh đã trao tặng quà, học bổng cho 182.315 lượt HS và tặng quà cho 10.979 lượt giáo viên với số tiền gần 55 tỷ đồng. Các tổ chức kinh tế xã hội, các cơ quan của Đảng, Nhà nước cũng đã tặng 110.285 quyển tập, 583 xe đạp, trên 1.000 bộ quần áo, 926 áo và 5.390 kg gạo, xây tặng 2 căn nhà tình thương cho HS nghèo, góp tiền ủng hộ một HS mổ tim.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh được Trung ương hội khuyến học Việt Nam tặng cờ vì có thành tích trong xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước thành xã hội học tập; có 7 tập thể và 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có những đóng góp cho hoạt động khuyến học của tỉnh nhà.

 A. Sáng

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X