Hội khuyến học tỉnh: Tăng cường hoạt động khuyến học khuyến tài

Cập nhật: 23-03-2010 | 00:00:00

Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học huyện Phú Giáo Ông Nguyễn Xuân Vinh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết, năm 2010, hội sẽ đưa hoạt động khuyến học - khuyến tài từ tỉnh đến cơ sở đi vào hoạt động hiệu quả thiết thực hơn. Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đều có trung tâm học tập cộng đồng. Phấn đấu đạt quỹ khuyến học bình quân 10.000 đồng/người/năm. Phát triển hội viên đạt 10% dân số của tỉnh (khoảng gần 150.000 người). Tiếp tục phấn đấu để đạt chỉ tiêu công nhận gia đình hiếu học và dòng họ khuyến học tăng ít nhất 100% so với số lượng hiện có trong năm 2009...

Năm 2009, phong trào vận động, xây dựng gia đình hiếu học và dòng họ khuyến học được phát triển khắp nơi trong tỉnh. Toàn tỉnh có 27.716 gia đình hiếu học và 95 dòng họ khuyến học được công nhận. Quy mô và hiệu quả hoạt động của công tác khuyến học - khuyến tài được mở rộng đến tận các cấp hội cơ sở. Trong năm qua, các cấp hội đã chi trên 10,5 tỷ đồng cho học bổng khuyến học - khuyến tài. Đối với việc xây dựng và phát triển các trung tâm học tập cộng đồng, đến nay đã có 83/89 xã, phường, thị trấn thành lập được trung tâm. Các đơn vị đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực bổ ích giúp hội viên phát triển kinh tế như: kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, cách phòng chống dịch cúm gia cầm, kỹ thuật chăn nuôi heo rừng...

A.SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X