Hội LHPN TX.Bến Cát: Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật: 29-11-2021 | 15:32:15

(BDO) Sáng 29-11, Hội LHPN TX.Bến Cát tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề: “Phụ nữ Bến Cát phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển góp phần xây dựng thị xã Bến Cát thành đô thị văn minh - hiện đại – nghĩa tình”. Đến dự có bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng 120 đại biểu đại diện cho hơn 12.000 hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã.


Bà Trương Thanh Nga (phải), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù gặp không ít khó khăn, phụ nữ Bến Cát vẫn năng động, sáng tạo vươn lên, đóng góp tích cực và có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương. Những giá trị chuẩn mực mới của người phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang ngày càng thể hiện rõ nét, phụ nữ Bến Cát từng bước thích ứng với sự hội nhập và phát triển theo xu thế chung của thời đại. Ban Chấp hành Hội Phụ nữ từ thị xã đến cơ sở đã tập trung bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu và nhiệm vụ đặt ra. Vai trò lãnh đạo, điều hành của Ban chấp hành Hội ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đặt ra, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ Hội ngày càng phát huy hiệu quả. Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ, trẻ em; quan tâm việc nâng cao nhận thức, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.


Ra mắt Ban chấp hành Hội LHPN TX. Bến Cát nhiệm kỳ 2021-2026

Bên cạnh đó, Hội LHPN từ thị xã đến các xã, phường thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,… Từ các phong trào đã tạo ra động lực để các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong sản xuất, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương.

Đại hội đã bầu 19 đại biểu vào Ban chấp hành Hội LHPN thị xã nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh. Bà Bạch Thị Tâm tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN thị xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, UBND thị xã đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân đạt thành xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ giai đoạn 2016-2021.

Quỳnh Như

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên