Hội nông dân các cấp trong tỉnh: Trách nhiệm, sáng tạo

Cập nhật: 16-07-2024 | 11:25:54

Thực hiện công tác hội và phong trào nông dân (ND), những năm qua cán bộ, hội viên ND các cấp trên địa bàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước một cách sáng tạo, sôi nổi và thiết thực.

 Cán bộ, hội viên nông dân xã Phú An (TP.Bến Cát) ra quân thực hiện công tác dân vận, tham gia trồng cây xanh

 Gương mẫu, đi đầu

Xác định đội ngũ cán bộ là yếu tố then chốt trong công tác, Hội ND các cấp trong tỉnh đã phát huy sự nhiệt tình, hiểu ND và vì ND của đông đảo đội ngũ cán bộ hội. Trong đó, cán bộ hội được bồi dưỡng những chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội ND các cấp còn tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của hội; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên ND theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác được cán bộ hội các cấp cụ thể qua vai trò công tác và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Là Chi hội trưởng Chi hội ND ấp 3, xã Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng), chị Nguyễn Thị Thanh Nguyệt luôn đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Cụ thể, trong công tác vận động xây dựng nông thôn mới, chị thường xuyên trao đổi với ban công tác mặt trận ấp vận động người dân tham gia thực hiện công trình trên các tuyến đường nông thôn. Tiêu biểu là thực hiện thắp sáng tuyến đường số 145, chị Nguyệt đã vận động các hộ dân và doanh nghiệp xung quanh tuyến đường đóng góp để xây dựng công trình với chiều dài 220m, kinh phí hơn 7,3 triệu đồng.

Chị Nguyệt chia sẻ: “Trong công tác hội và vận động người dân tham gia các phong trào, trước hết bản thân phải gương mẫu, đi đầu; đồng thời gần gũi, lắng nghe nguyện vọng chính đáng của người dân, hội viên ND để kịp thời tham mưu chi bộ, ban lãnh đạo, ban công tác mặt trận ấp, chính quyền, Hội ND cấp trên xem xét, giải quyết thì công tác mới đạt hiệu quả”. Thời gian qua, chị Nguyệt còn tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; kết hợp với các ngành vận động nhân dân tham gia công tác an sinh xã hội, vận động tặng quà cho hộ dân khó khăn, hỗ trợ học sinh nghèo và công nhân xa quê…

Hàng năm, Hội ND tỉnh còn chú trọng quan tâm công tác đào tạo, trang bị kiến thức, nghiệp vụ công tác hội và kỹ năng vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ hội nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng công tác. Việc đổi mới phương thức hoạt động được Hội ND tỉnh triển khai đến các cấp hội thực hiện theo hướng kết hợp chặt chẽ với công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, ND; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, ND, nông thôn; giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh hợp tác, tăng cường các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, đáp ứng lợi ích thiết thực của hội viên, ND...

Đoàn kết, sáng tạo

Có thể nói, qua các chương trình, hoạt động công tác Hội ND và các chính sách phát triển nông nghiệp, ND, nông thôn đã tạo động lực cho hội viên, ND phấn khởi thi đua sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, tham gia tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy đã 67 tuổi nhưng ông Phạm Thạch Cao ở ấp Bình An, xã An Bình (huyện Phú Giáo) vẫn nêu cao tinh thần lao động và tham gia công tác xã hội. Ông là hội viên ND có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của hội; tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh và phát minh sáng chế mang lại hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình ổn định, bền vững. Gia đình ông hiện có 40 ha đất trồng cao su và 1 ha sầu riêng; thường xuyên giải quyết việc làm cho 10 người. Trong quá trình sản xuất, ông Cao tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội ND và các ngành tổ chức; đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình hay, cách làm giỏi trong sản xuất, kinh doanh. Bản thân ông và gia đình luôn có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong sản xuất và đời sống. Không những vậy, ông còn tham gia công tác mặt trận của ấp và tham gia Câu lạc bộ Những người tình nguyện xã với nhiều hoạt động an sinh xã hội. Từ đó, ông Cao tạo được uy tín và là tấm gương sáng trong công tác vận động, tuyên truyền người dân, hội viên ND tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của ND trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, Hội ND tỉnh còn tập trung xây dựng giai cấp ND phát triển toàn diện. Trong giai đoạn 2023-2028, Hội ND tỉnh sẽ phối hợp đồng bộ các ngành, các lĩnh vực xây dựng giải pháp phù hợp nhằm nâng cao trình độ dân trí cho hội viên ND với các giải pháp liên quan đến ứng dụng công nghệ số...

Mặt khác, Hội ND các cấp tổ chức, nâng cao chất lượng các phong trào ND thi đua yêu nước, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để hình thành tiêu chuẩn người ND mới yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, hợp tác, lao động có kỹ thuật, có nếp sống văn hóa, văn minh. Qua đó, hội viên ND nâng cao nhận thức về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng và có khát vọng vươn lên trong sản xuất - kinh doanh, làm giàu chính đáng…

 Có thể nói, qua các chương trình, hoạt động công tác Hội ND và các chính sách phát triển nông nghiệp, ND, nông thôn đã tạo động lực cho hội viên, ND phấn khởi thi đua sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, tham gia tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…

 K.TUYẾN       

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=67
Quay lên trên