Hội nông dân huyện Bắc Tân Uyên: Chuẩn bị chu đáo cho đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật: 21-03-2023 | 10:19:34

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân (ND) tỉnh về việc tổ chức Đại hội Hội ND các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội ND huyện Bắc Tân Uyên đã lãnh đạo, chỉ đạo hội cơ sở tổ chức thành công đại hội và tập trung chuẩn bị công tác đại hội cấp huyện đúng theo quy định.

Hoàn thành đại hội cơ sở

Để bảo đảm các cơ sở hội tổ chức tốt đại hội, Ban Chấp hành Hội ND huyện Bắc Tân Uyên đã xây dựng kế hoạch về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội ND cấp xã tiến tới Đại hội Hội ND huyện, nhiệm kỳ 2023-2028. Tính đến giữa tháng 3, 10 Hội ND xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội Hội ND cấp xã, nhiệm kỳ 2023-2028. Các đại hội đã tổng kết thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ qua; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác hội và phong trào ND trong nhiệm kỳ tới.

Tại xã Tân Định, Hội ND xã tổ chức Đại hội lần IX, nhiệm kỳ 2023-2028 với 64 đại biểu là hội viên ND trong xã tham dự. Trong nhiệm kỳ qua, 100% chi hội đều xây dựng được quỹ hội, tiếp tục đẩy mạnh tín chấp và ủy thác với Ngân hàng Chính sách - xã hội tạo điều kiện thuận lợi giúp cho 180 lượt hội viên vay vốn. Phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn xã ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng với 1.940 hộ đạt danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt tỷ lệ 91,5%. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hội đã vận động hội viên tự nguyện đóng góp gần 3,5 tỷ đồng vào các công trình xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đại hội đã thông qua nghị quyết về phương hướng hoạt động Hội ND xã nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 13 đại biểu dự đại hội Hội ND huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội ND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Tại đại hội Hội ND các xã, thị trấn cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên theo hướng dẫn của Hội ND tỉnh và Hội ND huyện; đồng thời kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội ND Việt Nam. Các đại hội đã quyết định số lượng, cơ cấu nhân sự và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2023- 2028, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội ND huyện Bắc Tân Uyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 bảo đảm tiêu chuẩn yêu cầu. Tại các đại hội cơ sở, Hội ND các xã, thị trấn còn tổ chức trưng bày, triển lãm những sản phẩm nông nghiệp tại địa phương đã tạo nên phong trào ND sản xuất thật sôi nổi.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Hội ND huyện Bắc Tân Uyên, cho biết: “Với sự quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội ND huyện, cùng với sự chủ động của Hội ND các xã, thị trấn nên các đại hội cơ sở đã được tổ chức thành công. Các văn kiện và thời gian tổ chức đại hội phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, công tác nhân sự đúng quy trình và lựa chọn được những cá nhân ưu tú vào ban chấp hành bảo đảm tiêu chuẩn về năng lực, đạo đức… Việc tổ chức thành công đại hội cấp xã là tiền đề để tiến tới Đại hội đại biểu Hội ND huyện Bắc Tân Uyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028”.

Khơi dậy khát vọng

Đại hội đại biểu Hội ND huyện Bắc Tân Uyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức trong quý II-2023. Hiện nay, Hội ND huyện đang tập trung chuẩn bị các công tác đại hội. Đại hội sẽ tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác hội và phong trào ND nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đang được Hội ND huyện tăng cường thực hiện trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Ngoài ra, hội phối hợp với đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của huyện lập chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyên về đại hội và tổ chức sinh hoạt chi, tổ hội để quán triệt về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của đại hội. Hội cũng phát động phong trào thi đua thực hiện các công trình phần việc, lập thành tích chào mừng Đại hội Hội ND các cấp, tiến tới Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ X và Đại hội toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Các cơ sở hội trên địa bàn huyện đã, đang ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, ra quân vệ sinh môi trường nông thôn, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng chi, tổ, hội, hỗ trợ mô hình nông nghiệp… Qua đó, khai thác tiềm năng, khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, ND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. 

Đại hội đại biểu Hội ND huyện Bắc Tân Uyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức trong quý II-2023. Hiện nay, Hội ND huyện đang tập trung chuẩn bị các khâu của công tác đại hội. Đại hội sẽ tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2018- 2023; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác hội và phong trào ND nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành nhiệm kỳ 2018- 2023; bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên