Ngày 18/5, tại Mátxcơva, Nga, Trung tâm nghiên cứu về Việt
Nam và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thuộc Học viện Viễn Đông của
Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã tổ chức hội thảo khoa học “Những vấn đề cấp thiết
của việc nghiên cứu Việt Nam tại Nga.”
Đại hội lần
thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của Việt Nam
Cuộc hội thảo gồm hai nội dung:
“Việt Nam hiện nay” và “Việt Nam truyền thống.”Nội dung thứ nhất tập
trung vào chủ đề “Đường lối đổi mới và hiện đại hóa ở Việt Nam mang tính chiến
lược dưới ánh sáng của nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt
Nam.”Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc Học viện Viễn Đông Mikhail
Titarenko nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nghiên cứu kinh nghiệm
của Việt Nam. Theo ông, công cuộc Đổi mới ở Việt Nam trong hơn 25 năm
qua đã đạt những thành tựu hết sức to lớn, giải quyết được mọi nhiệm vụ đặt ra,
đặc biệt về các vấn đề xã hội. Kết quả là người dân được thụ hưởng nhiều thành
quả của công cuộc Đổi mới. Về Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam,
ông Titarenko cho rằng những quyết định của đại hội mang tính chất bước ngoặt,
đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của Việt Nam. Ông nhấn mạnh những
quyết định này cần được nghiên cứu để giới thiệu rộng rãi trong xã hội Nga, góp
phần phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.Đại sứ Việt Nam
tại Nga Bùi Đình Dĩnh hoan nghênh Học viện Viễn Đông tổ chức cuộc hội thảo này,
đồng thời khẳng định cuộc hội thảo cho thấy vị trí, vai trò và uy tín ngày càng
cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Đại sứ cho rằng mối quan hệ hữu
nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga hiện
nay đang phát triển tốt đẹp, là cơ sở để hai nước thúc đẩy quan hệ đối tác chiến
lược đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Đại sứ bày tỏ hy vọng các
cuộc hội thảo khoa học như vậy sẽ giúp đông đảo bạn bè Nga hiểu sâu hơn về đất
nước, con người Việt Nam; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ
truyền thống và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga.Hơn 20
nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã đọc tham luận và phát biểu về “Việt Nam hiện
nay” và “Việt Nam truyền thống” với các tiêu đề: Đường lối xã hội chủ nghĩa với
gương mặt Việt Nam; Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh quốc tế và
những nhiệm vụ của ngành ngoại giao Việt Nam; Sự thay đổi mô hình phát triển
kinh tế ở Việt Nam; Hiện đại hóa là tư tưởng chủ đạo của quan hệ đối tác
Nga-Việt; Vai trò của đạo Phật trong đời sống chính trị của nước Đại
Việt…Ngoài Giám đốc Học viện Viễn Đông Titarenko và Đại sứ Bùi Đình
Dĩnh, hội thảo còn có sự tham dự của Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Vladimir
Buiyanov; các nhà khoa học Nga chuyên nghiên cứu về Việt Nam; cán bộ các
ban-phòng Đại sứ quán và đại diện Hội người Việt Nam tại Nga.Đây là hội
thảo khoa học lần thứ hai do Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN tổ chức. Hội
thảo lần thứ nhất diễn ra tháng 4/2010.Theo TTXVN