Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp quân khu: Bình Dương có 6 thí sinh tham gia

Cập nhật: 17-05-2023 | 20:22:23

(BDO) Từ ngày 17 đến 19-5, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023. Có 91 thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu tham gia. Trong đó, Bình Dương có 6 thí sinh tham gia.

(BDO) Từ ngày 17 đến 19-5, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023. Có 91 thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu tham gia. Trong đó, Bình Dương có 6 thí sinh tham gia. 

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gặp gỡ, động viên, giao nhiệm vụ cho các thí sinh trước khi lên đường tham gia hội thi cấp quân khu

Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: Thi kiến thức; soạn đề cương bài giảng (gồm bài giảng trên giấy và điện tử); thực hành giảng bài chính trị kết hợp xử lý các tình huống trong quá trình giảng bài.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm được chú trọng. 

Hội thi được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, để hội thi cấp quân khu đạt kết quả tốt, các cơ quan, đơn vị, địa phương và thí sinh đã có sự chuẩn bị chu đáo, tích cực huấn luyện, tham dự hội thi với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. 

Tin, ảnh: Thu Thảo

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên