Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

Cập nhật: 07-05-2022 | 13:51:09

​(BDO) Sáng 7-5, Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Đến dự đại hội có Thiếu tướng Hoàng Kiền, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam cùng đông đảo đại biểu khách mời và hội viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Thiếu tướng Hoàng Kiền trao Bằng khen của Trung ương Hội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, với phương châm: “Tập hợp, đoàn kết, tổ chức vững chắc, hành động hiệu quả”, Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tập trung chỉ đạo, tăng cường củng cố tổ chức các chi hội, ban liên lạc, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao để xây dựng tổ chức hội vững mạnh. 

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban Chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Bình Dương đề ra nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển hội vững mạnh để những người có chung miền ký ức về một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” có dịp gặp gỡ, ôn lại truyền thống và quan tâm, thăm hỏi nhau trong cuộc sống. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; phát huy phẩm chất tốt đẹp của “bộ đội cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của các lực lượng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong thời kỳ mới. Đặc biệt, hội chú trọng công tác tri ân - nghĩa tình đồng đội; tiếp tục rà soát, phối hợp giải quyết các trường hợp tồn đọng thủ tục giải quyết quyền lợi chính sách thương binh, bệnh binh và phơi nhiễm chất độc da cam Dioxin...


Ông Lê Văn Hòa trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 25 thành viên. Ông Lê Văn Hòa tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2022 - 2027.


Ban Chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội.

Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Bình Dương được thành lập ngày 22-9-2011. Hội hiện có 461 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 8 chi hội. Đặc biệt, Bình Dương là nơi sinh hoạt của Ban liên lạc Đoàn B.90, Đoàn C.200 - C.270, những cán bộ, chiến sĩ tham gia mở đường đoạn từ Nam Tây nguyên về các tỉnh Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ giai đoạn 1959-1967. Đây là “mái nhà chung”, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông Trường Sơn năm xưa vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Thu Thảo - Quốc Chiến

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên