Hơn 1.900 thanh niên ưu tú của Bình Dương hăng hái lên đường nhập ngũ

Cập nhật: 28-02-2024 | 08:20:44

Sáng qua (27-2), các địa phương trong tỉnh đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Trong không khí tươi vui của mùa xuân, hơn 1.900 thanh niên trúng tuyển (TNTT) của Bình Dương đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), nghĩa vụ công an nhân dân (NVCAND).

Đi theo tiếng gọi non sông…

Tại TP.Tân Uyên, từ sáng sớm, những nẻo đường hướng về trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP.Tân Uyên - điểm giao nhận quân năm 2024 rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng nhạc thúc giục tòng quân. Tham dự lễ giao nhận quân và động viên các TNTT có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Năm 2024, TP.Tân Uyên tuyển chọn và gọi 206 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 168 chỉ tiêu cho Bộ Quốc phòng, 38 chỉ tiêu cho Bộ Công an. Xúc động trước giờ phút lên đường nhập ngũ, tân binh Thái Văn Lợi (khu phố Trung, phường Phú Chánh) bày tỏ quyết tâm cao, hứa phát huy truyền thống của quê hương anh hùng và lớp cha anh đi trước, ra sức rèn luyện, học tập, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Tổ quốc giao phó, xứng đáng là những quân nhân ưu tú.

Đến dự lễ giao nhận quân tại TP.Tân Uyên, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thân mật động viên và tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Tại TP.Thủ Dầu Một, dự lễ giao nhận quân năm 2024 có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và thành phố.

Phát biểu chúc mừng, động viên các tân binh, bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố, nhấn mạnh: “Cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố mong muốn và tin tưởng các TNTT sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với quê hương, đất nước; tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của quân đội...”. Năm 2024, thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn 298 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó có 250 TNTT NVQS, 48 TNTT NVCAND.

Tại TP.Dĩ An, dự lễ giao nhận quân năm 2024 có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; ông Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dĩ An; Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Trong đợt giao quân năm nay, TP.Dĩ An thực hiện giao 230 công dân tham gia NVQS và NVCAND cho các đơn vị…

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt 230 thanh niên nhập ngũ, tân binh Nguyễn Văn Tính Đạt, đảng viên trẻ (phường Tân Bình) hứa không ngừng nỗ lực, ra sức phấn đấu, rèn luyện và học tập thật tốt, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng của quê hương Dĩ An.

Phát huy truyền thống

Tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Tây Nam, xã An Tây, TX.Bến Cát, đến dự lễ giao nhận quân có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Năm 2024, TX.Bến Cát có 192 TNTT, trong đó có 155 TNTT NVQS, 37 TNTT NVCAND. Sau những lời động viên và tặng hoa chúc mừng của lãnh đạo thị xã, các TNTT lên đường đến các đơn vị, gồm: Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn Đặc công 429 (Binh chủng Đặc công); Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5); Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Quân khu 7); Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh.

Tại lễ giao nhận quân năm 2024, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, động viên tân binh của TP.Thủ Dầu Một yên tâm lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đ.HẬU

Tại điểm giao nhận quân ở Chiến khu Thuận An Hòa, TP.Thuận An có 243 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện NVQS và NVCAND. Tham dự lễ có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, cho biết thành phố rất tự hào vì có nhiều thanh niên tình nguyện nhập ngũ, đặc biệt là đảng viên trẻ và nữ. Chủ tịch UBND TP.Thuận An nhắn nhủ: “Các tân binh trong môi trường mới hãy phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương…”. Trong 243 tân binh của TP.Thuận An có 200 tân binh tham gia NVQS và 43 tân binh tham gia NVCAND…

Tại Khu tưởng niệm Chiến khu Đ, huyện Bắc Tân Uyên, tham dự lễ giao nhận quân có ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Năm nay, huyện Bắc Tân Uyên có 129 TNTT; trong đó có 95 TNTT NVQS và 34 TNTT NVCAND. Đảng viên dự bị Ngô Đức Trung (xã Bình Mỹ) quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Ông Ngô Văn Ngân, cha tân binh Ngô Đức Trung, chia sẻ: “Gia đình chúng tôi có truyền thống cách mạng. Do đó, khi biết Trung có ý định tự nguyện đăng ký NVQS, gia đình ủng hộ ngay. Được rèn luyện và học tập trong quân ngũ sẽ giúp Trung có thêm bản lĩnh trong cuộc sống sau này…”.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh động viên tân binh của TP.Dĩ An lên đường tòng quân. Ảnh: Đ.TRỌNG

Cống hiến sức trẻ

Tham dự tại lễ giao nhận quân năm 2024 ở huyện Phú Giáo có ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Năm 2024, huyện Phú Giáo được giao chỉ tiêu tuyển chọn 202 thanh niên; trong đó có 165 thanh niên thực hiện NVQS và 37 thanh niên thực hiện NVCAND. Sau buổi lễ, các tân binh huyện Phú Giáo đã lên đường làm NVQS tại Tiểu đoàn Cảnh vệ 180, Bộ CHQS tỉnh, Lữ đoàn 429 (Binh chủng Đặc công) và Trung đoàn 271.

Tham dự buổi lễ giao nhận quân tại Trung tâm Văn hóa huyện Dầu Tiếng có bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Năm nay, huyện Dầu Tiếng đã giao 219 thanh niên đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa… Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và huyện Dầu Tiếng đã tặng những vòng hoa tươi thắm, động viên TNTT lên đường, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ Dầu Tiếng anh hùng đối với Tổ quốc.

Tại Khu di tích Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng, TNTT của huyện Bàu Bàng cũng đã lên đường nhập ngũ. Tham dự buổi lễ có ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Năm nay, Bàu Bàng có 187 TNTT, trong đó thực hiện NVQS là 152, NVCAND là 36 thanh niên. Các tân binh huyện Bàu Bàng được biên chế về các đơn vị: Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân, Bộ CHQS tỉnh, Tiểu đoàn Đặc công 60 (Quân khu 7), Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 (Quân khu 7).

NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên