Hơn 4.600 thí sinh bỏ thi trong ngày thi đầu

Cập nhật: 03-06-2010 | 00:00:00

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, kết thúc ngày thi thứ nhất với 2 môn thi Ngữ văn và Hóa học, cả nước có 4.663 thí sinh bỏ thi, chiếm 0,41% so với số thí sinh dự thi.

 

Theo thống kê của Bộ, buổi thi môn Ngữ văn - môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, số thí sinh bị ốm không thể dự thi là 248. Kết thúc thi môn Hóa buổi chiều, con số này đã lên đến 397. Số thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài là 27; số thí sinh bị tai nạn giao thông không thể dự thi là 47. Đặc biệt, số thí sinh bị đình chỉ thi tăng lên 34. Kết thúc ngày thi thứ nhất cả nước có 4.663 thí sinh bỏ thi.

 

  Thí sinh Hà Nội hoàn thành ngày thi đầu tiên.

Còn tại Hà Nội, theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, ngày thi thứ nhất có 198 thí sinh bỏ thi, trong đó 6 thí sinh bị tai nạn giao thông, 1 thí sinh trường THPT Ngô Quyền, Ba Vì bị lập biên bản do mang tài liệu vào phòng thi.

 

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, với hệ THPT, buổi thi môn Văn có 32 thí sinh vắng (không lý do) trên tổng số 53.308 thí sinh dự thi; buổi thi môn Hóa học 38 thí sinh vắng trên tổng số 53.302 thí sinh dự thi.

 

Với hệ GDTX, buổi thi môn Văn có 321 thí sinh vắng (không lý do) trên tổng số 11.251 thí sinh dự thi, buổi thi môn Hóa có 358 thí sinh vắng (không lý do) trên tổng số 11.879 thí sinh dự thi.

 

Tại HĐT Chu Văn An (Q.10), 1 em HS trường GDTX quận 10 bị cấm thi vì buổi sáng đem tài liệu vào phòng thi.

 

Thông tin từ Sở GD-ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu, với hệ THPT, môn thi Văn buổi sáng vắng 32 thí sinh (trong đó 1 em đến trễ), buổi chiều không thí sinh nào vắng. Với hệ GDTX, buổi sáng vắng 25 thí sinh, buổi chiều vắng 27 thí sinh.

 

Thông tin từ Sở GD-ĐT Long An cho biết, với hệ THPT, buổi sáng vắng 23 thí sinh (trong đó 1 em bị ốm), buổi chiều vắng 26 thí sinh. Với hệ GDTX, buổi sáng vắng 25 thí sinh, buổi chiều vắng 65 thí sinh. Một thí sinh vi phạm quy chế tại HĐT THCS Võ Văn Tần.

Tại Quảng Ninh, theo thống kê ban đầu của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010, tính trong ngày đầu tiên diễn ra hai môn thi Văn và Hóa có trên 10 thí sinh bỏ thi.

 

Tính đến hết hai môn thi Văn và Hóa học, tại Nghệ An có 160 thí sinh bỏ thi. Trong đó, khối THPT có 103 em, Bổ túc văn hóa có 57 em.

 

Ngoài ra, tại Nghệ An có 4 thí sinh bị tai nạn giao thông và bị thương nhẹ. Trước đó, vào chiều ngày 1-6, một thí sinh bị tai nạn nặng khi đi xem phòng thi và hôm nay không thể đi thi.

 

Theo báo cáo nhanh từ Sở GD- ĐT Đà Nẵng, so với buổi thi môn đầu thi đầu tiên, buổi thi môn Hóa chiều 2-6 tại Đà Nẵng có thêm 1 thí sinh cáo ốm bỏ thi và 4 thí sinh khối THPT bỏ thi không có lý do.

 

Riêng khối bổ túc THPT, trong buổi thi chiều 2-6, có 2/2311 thí sinh đăng ký dự thi môn Hóa học bỏ thi không có lý do và 34 thí sinh không tham dự kỳ thi vì các lý do khác (trong đó, có 20 thí sinh được miễn thi).

 

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, trong buổi chiều thi môn Hóa có 21.961 thí sinh tham gia dự thi trên tổng số 22.087 thí sinh ĐKDT, số thí sinh bỏ thi chiếm 0,43%. Trong đó có 7 thí  sinh bị ốm không thể dự thi và 88 thí sinh bỏ thi không có lý do, không có thí sinh nào bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

 

Về khối GDTX, có 1.287 thí sinh đăng ký dự thi nhưng có 1.231 thí sinh tham gia dự  thi, số thí sinh bỏ thi không có lý do là 56 (chiếm 4,3% số thí sinh dự thi). Ngoài ra không có thí sinh nào vi bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi.

 

Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết buổi trong 2 buổi thi đầu tiên có 44 thí sinh bỏ thi không có lý do, trong đó ó 34 thí sinh ĐKDT khối THPT và 10 thí sinh đăng ký thi bổ túc.

 

Toàn tỉnh có 3 thí sinh miễn thi và 4 thí sinh được đặc cách chuyển tiếp vì đạt kết quả tốt trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

 

Tại Kon Tum, với hệ THPT, trong hai buổi thi môn thi Văn và Hóa có 8 em bỏ thi không có lý do.

 

Đối với hệ GDTX, môn Văn có 13 thí sinh bỏ thi đều không lý do, môn Hóa có 14 em  bỏ thi.

 

Vào buổi thi môn thi Hóa học ở Cần Thơ, hệ THPT có 14/8353 thí sinh bỏ thi; hệ GDTX có 49/1917 thí sinh bỏ thi (48 vì lý do khác, 1 không có lý do), 48 thí sinh không thi vì có điểm bảo lưu.

 

Tại An Giang, hệ THPT có 28/12677 thí sinh bỏ thi (có 2 thí sinh bị ốm); hệ GDTX có 37/1268 thí sinh bỏ thi.

 

Tỉnh Sóc Trăng, hệ THPT có 27/7980 thí sinh bỏ thi (2 thí sinh bị ốm); hệ GDTX có 63/1352 thí sinh bỏ thi.

 

Hôm nay (3-6), thí sinh tiếp tục dự thi 2 môn Địa lý và Lịch sử, thời gian làm bài mỗi môn thi là 90 phút. Đây là 2 môn thi học thuộc mà theo như nhiều chủ tịch Hội đồng coi thi nhận định sẽ có nhiều thí sinh sử dụng tài liệu nên các HĐCT sẽ tăng cường công tác thanh tra và trách nhiệm của giám thị coi thi.

 

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết: “Giải quyết được tình trạng quay cóp trong thi cử, không ai khác là giám thị phòng thi. Do vậy, trong quy chế thi tốt nghiệp đã ghi rõ nếu giám thị nào thiếu trách nhiệm khi coi thi, để cho thí sinh quay cóp, mang và sử dụng tài liệu, vật dụng trái phép trong phòng thi sẽ bị xử lý cảnh cáo hoặc đình chỉ công tác coi thi".

Sau mỗi buổi thi, phóng viên sẽ cập nhật giải đề theo từng môn, thí sinh chú ý theo dõi.

 

 

(THEO DÂN TRÍ)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X