Hơn 5.500 người điều trị dự phòng vắc xin dại

Cập nhật: 07-06-2023 | 08:48:43

Theo thống kê của ngành y tế tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh không có ca tử vong do bệnh dại và đã tiêm ngừa được hơn 5.500 trường hợp điều trị dự phòng vắc xin dại. Riêng trong năm 2022, tỉnh ghi nhận 1 ca tử vong do bệnh dại. Bệnh dại rất nguy hiểm do tính chất gây tử vong cao.

Nếu người bệnh bị một hay nhiều vết cắn xuyên da hoặc vết cào, vết liếm trên da hở, niêm mạc màng nhầy dính với nước bọt thì cần tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại ngay lập tức. Huyết thanh kháng dại cần được tiêm nửa liều một lần ở gần vết thương và nửa liều còn lại vào cơ bắp. Vắc xin phòng dại được tiêm 5 liều vào ngày 0, 3, 7, 14 và ngày thứ 28 tính từ mũi tiêm đầu tiên.

HOÀNG LINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên