Honduras: Tổng thống bị lật đổ sống lưu vong tại Dominican

Cập nhật: 28-01-2010 | 00:00:00

 

Tổng thống bị lật đổ của Honduras, ông Manuel Zelaya, ngày 27-1 đã rời Honduras để sống lưu vong tại Cộng hòa Dominican, chấm dứt 7 tháng trú ngụ trong tòa đại sứ Brazil tại nước này.

 

Những người ủng hộ ông Zelaya tại sân bay

Hàng trăm người ủng hộ ông đã tới sân bay vẫy cờ tiễn ông. Hãng tin BBC cho biết, ông Zelaya lên chiếc chuyên cơ của Tổng thống nước Cộng hòa Dominican Leonel Fernandez chỉ vài giờ sau khi ông Porfirio Lobo tuyên thệ nhậm chức tổng thống Honduras.

 

Quyết định sống lưu vong của ông Zelaya cũng đã chấm dứt nỗ lực trở lại cầm quyền của ông sau khi ông Lobo sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hồi tháng 11-2009. Tân Tổng thống Lobo đã cam kết đảm bảo an toàn cho ông Zelaya rời Honduras mà không bị truy tố.

 

Ông Zelaya bị lật đổ sau cuộc đảo chính ngày 28-6-2009 do kế hoạch cải tổ hiến pháp của ông. 

(Theo SGGP)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên