Họp mặt kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên

Cập nhật: 04-01-2023 | 22:13:02

(BDO) Tối 4-1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Ban Thư ký Hội Sinh viên (SV) Việt Nam tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên (HSSV) và Hội SV Việt Nam (9.1.1950 – 9.1.2023), kỷ niệm 13 năm thành lập Hội SV Việt Nam tỉnh Bình Dương (2010-2023). Tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng HSSV các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Thư ký Hội SV tỉnh

Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội SV tỉnh Trần Thị Diễm Trinh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 73 năm Ngày truyền thống HSSV, Hội SV Việt Nam và 13 năm thành lập Hội SV tỉnh Bình Dương.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội SV tỉnh đã biểu dương và vinh danh 4 SV đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2022,  2 SV đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp Trung ương năm 2022 và 8 HS đạt danh hiệu danh hiệu HS 3 tốt cấp Trung ương. Đồng thời tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể và 52 cá nhân đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2022 – 2023; tuyên dương 9 SV đạt danh hiệu “SV Bình Dương – Những câu chuyện đẹp” năm học 2022 – 2023.

  Biểu dương và vinh danh 4 SV đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2022

Nhằm chăm lo cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội SV Việt Nam tỉnh phối hợp cùng các đơn vị tài trợ trao tặng 500 suất quà tết cùng các phần tiền mặt cho 500 em HSSV. Riêng tại chương trình đã trao 90 phần quà cho SV có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Ban Tổ chức chương trình cũng tổ chức tri ân thường trực Hội SV qua các thời kỳ và tổ chức nghi thức mừng sinh nhật Hội.

 Ông Nguyễn Văn Lộc và chị Trần Thị Diễm Trinh tuyên dương các SV đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp tỉnh

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Lộc biểu dương những thành quả mà tập thể Hội SV trong toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Song song đó, ông cũng đề nghị mỗi cán bộ Hội, hội viên, SV phải luôn nỗ lực công tác, học tập, rèn luyện, khắc phục những khó khăn. Hội SV tỉnh phải luôn tự đổi mới, thực sự là tổ chức chính trị - xã hội rộng rãi của đoàn viên, SV, lực lượng giáo dục quan trọng trong nhà trường. Hội SV các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho SV; đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu chuyển đổi số vào công tác giáo dục, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của SV. Cần chăm lo, hỗ trợ HSSV phát triển toàn diện, đặc biệt chú trọng trang bị và nâng cao năng lực số cho HSSV, tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động cổ vũ tinh thần học tập và khát vọng cống hiến cho HSSV; chú trọng các giải pháp cụ thể để xây dựng tổ chức Hội ngày một vững mạnh….

Ngọc Như

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên