Họp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ Thủ Dầu Một

Cập nhật: 30-08-2023 | 13:18:51

(BDO) Sáng 30-8, TP.Thủ Dầu Một đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2023), Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2023) và 75 năm thành lập Đảng bộ Thủ Dầu Một (8.1948 - 8.2023). 

Tham dự buổi họp mặt có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy.


Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một


Ông Nguyễn Hoàng Thao và ông Võ Văn Minh tặng bức trướng, hoa chúc mừng Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một


Ông Võ Văn Minh tặng bức trướng của UBND tỉnh cho cán bộ và nhân dân TP.Thủ Dầu Một

Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một được thành lập tháng 8-1948 trên cơ sở được tách ra từ Huyện ủy Châu Thành, với 5 chi bộ và trên 100 đảng viên. Sau khi được thành lập, Đảng bộ đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân Thủ Dầu Một anh dũng trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, hun đúc nên truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất khuất trong đấu tranh cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, cùng ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ thành thành phố phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.Thủ Dầu Một đang hướng đến xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp, hiện đại. 


Ông Nguyễn Hoàng Thao phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Hoàng Thao chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân TP.Thủ Dầu Một đã đạt được trong 75 năm qua. Đồng thời, ông nhấn mạnh để TP.Thủ Dầu Một trở thành trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - xã hội của tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại, tiếp tục tô thắm thêm trang sử vẻ sang của TP.Thủ Dầu Một, Ban Thường vụ Thành ủy cần xem xét, đánh giá, đúc kết kinh nghiệm qua quá trình 75 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ, đặc biệt là ý kiến của các bậc tiền bối, các chuyên gia giàu kinh nghiệm, các nhà khoa học đóng góp cho thành phố. 


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Hoàng Thao và bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của Chính phủ, hoa chúc mừng cho cán bộ và nhân dân phường Phú Lợi


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Võ Văn Minh và ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thành phố tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chung và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2040 và các phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân… 


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bà Võ Thị Bạch Yến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh


Ông Nguyễn Hoàng Thao và ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Ghi nhận những kết quả to lớn mà Đảng bộ Thủ Dầu Một đã đạt được 75 năm qua, Tỉnh ủy Bình Dương trao tặng Đảng bộ thành phố bức trướng “Tiếp nối truyền thống - Đoàn kết, dân chủ - Phát triển bền vững”; UBND tỉnh tặng bức trướng “Anh dũng - Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Nghĩa tình” cho cán bộ và nhân dân TP.Thủ Dầu Một. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm và 45 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên đợt 2-9.


Ông Võ Văn Minh; ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và bà Võ Thị Bạch Yến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên


Bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thu Cúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Dịp này, Chính phủ tặng Cờ thi đua cho cán bộ và nhân dân phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Thu Thảo - Quốc Chiến

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên