Hướng đến xây dựng đô thị xanh, thông minh

Cập nhật: 27-06-2024 | 08:23:34

 Hướng đến xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, TP.Dĩ An đang phát triển hệ thống cây xanh, công viên, quảng trường, tạo ra những “lá phổi xanh” của thành phố, góp phần nâng chất đô thị.

 Đô thị Dĩ An ngày càng xanh, sạch, hiện đại

 Tạo “lá phổi xanh”

Thực hiện cải tạo, chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị, thời gian qua công tác quản lý, bảo vệ và phát triển công viên cây xanh, vệ sinh môi trường, chiếu sáng đô thị của TP.Dĩ An được chú trọng thực hiện. Thành phố đã đầu tư 28 công viên cây xanh tại các vị trí đất công, đất nghĩa trang... nâng tổng số công viên cây xanh trên toàn địa bàn thành phố là 49 công viên.

Bên cạnh đó, thành phố đã vận động xã hội hóa đầu tư đưa vào sử dụng công viên, tiểu cảnh khu vực đường Thống Nhất, khu vực ngã tư ĐT743a - ĐT743b (bến xe Sông La), công viên rạp hát Dĩ An, công viên tiểu cảnh khu vực ngã tư 550, công viên vườn dầu, quảng trường trung tâm hành chính… với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Từ đó nâng tổng diện tích cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 5,07m2/người, đất cây xanh toàn đô thị đạt 7,32m2/người. Trong đó nguồn xã hội hóa đã đầu tư 7 công viên, tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhiều người dân; đã có hơn 15.874 cây xanh được thành phố trồng tại các vị trí đất công, đất trống.

Đặc biệt, mới đây, tại lễ phát động trồng cây xanh năm 2024, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, lực lượng vũ trang, học sinh đã tham gia trồng khoảng 1.000 cây xanh tại khu đất công viên, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An. Đây là bước khởi đầu cho việc hình thành công viên cây xanh dọc theo tuyến đường ĐT743.

Hưởng ứng chương trình phủ xanh của tỉnh, TP.Dĩ An đã phát động phong trào mỗi người dân, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị tham gia tích cực chương trình trồng cây xanh của thành phố. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An, cho biết: “Thành phố đã phát động toàn dân tham gia trồng, giữ gìn, chăm sóc, bảo vệ cây xanh để bảo đảm phủ xanh của thành phố, góp phần thực hiện tiêu chuẩn về mật độ cây xanh đô thị. Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ cây xanh trên địa bàn để thay thế, trồng lại những nơi cây xanh phát triển không tốt”.

Cũng theo ông Phạm Văn Bảy, TP.Dĩ An sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số, số hóa cây xanh về quản lý lý lịch cây. Song song đó, hàng năm duy trì tết trồng cây ở những khu đất thành phố đã quy hoạch sẵn, bảo đảm tỷ lệ cây xanh ngày càng nhiều hơn, góp phần tạo ra những “lá phổi xanh” của thành phố, để người dân thấy được sự thoải mái, cuộc sống thân thiện, là nơi đáng sống.

Mới đây, tại phường Bình Thắng, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tổ chức lễ phát động chiến dịch chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện “Mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình xanh”. Triển khai ra quân, hội viên phụ nữ phường đã dọn dẹp vệ sinh, trồng 50 cây tùng tháp, hồng lộc, hoa chuông vàng, cẩm tú, mai tại khu vực Công viên Thống Nhất, khu phố Hiệp Thắng. Qua phát động chiến dịch đã thể hiện vai trò trách nhiệm của hội viên phụ nữ phường Bình Thắng trong xây dựng đô thị Dĩ An văn minh, sạch đẹp.

Phường Bình Thắng đã tổ chức ra quân trồng cây “Vì một Việt Nam xanh”

Trước đó vào tháng 1-2024, phường Bình Thắng đã ra mắt mô hình “Vườn ươm xanh”. Mô hình đã ươm được hơn 1.000 cây giống các loại như chuông vàng, lan chi, quỳnh anh… Mô hình được thực hiện nhằm cung cấp giống cây, nhân giống các loại cây trồng để phủ xanh công viên, tuyến đường tổ tự quản trên địa bàn phường. Vừa qua, phường Bình Thắng cũng đã tổ chức ra quân trồng cây “Vì một Việt Nam xanh”, hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, góp phần chung tay thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Buổi ra quân đã trồng hơn  200 cây xanh, hoa kiểng, như: Chiều tím, chuông vàng, lan chi, hoa phướng, mười giờ… qua đó thu hút hơn 50 lượt đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân tham gia trồng cây tại khu vực đối diện trường THCS Bình Thắng B. Nguồn cây giống được lấy từ mô hình “Vườn ươm xanh”.

Mở rộng không gian xanh

Theo dự thảo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 TP.Dĩ An, xác định mở rộng hệ thống công viên, hành lang cây xanh và không gian quảng trường trung tâm. Cụ thể, điều chỉnh quy hoạch chung TP.Dĩ An cập nhật theo đề án cây xanh đô thị định hướng bố trí quỹ đất cây xanh trên địa bàn thành phố bảo đảm chỉ tiêu của Nghị quyết 06-NQ/TW; QCVN01:2021/ BXD (đối với cây xanh cấp đô thị >= 6m²/người, phát triển hệ thống cây xanh công viên đô thị bảo đảm phục vụ nhu cầu phát triển và tiêu chí đô thị loại 1 trong tương lai.

Ông Võ Tường Văn, Chủ tịch UBND phường Dĩ An: Hưởng ứng kế hoạch phủ xanh của thành phố, hiện phường đang vận động bà con nhân dân trồng trước nhà một cây xanh, đặc biệt phát động cư dân đang sinh sống trong khu đô thị Trung tâm Hành chính thành phố trồng và chăm sóc cây hoa mai tứ quý, tạo cảnh quan đô thị xanh.

Các công viên được bố trí hiện đại, hấp dẫn, phục vụ dân cư đô thị và khách du lịch. Khu cây xanh công viên ưu tiên bố trí tại các khu vực đất nghĩa trang, nghĩa địa, khu đất sản xuất công nghiệp chuyển đổi công năng, các khu vực hồ nước hình thành do khai thác đá, bố trí hành lang bảo vệ suối theo quy định và các công viên dọc suối, góp phần vào cảnh quan trên địa bàn đô thị.

Về quy mô đất cây xanh trong các đô thị, khu đô thị số 1 có diện tích khoảng 46 ha, bố trí tại các khu vực nghĩa trang chùa Bà Hải Nam, Nghĩa trang Triều Châu phường An Bình, Khu công nghiệp (KCN) Tân Đông Hiệp A, khu đất quy hoạch cây xanh tại phường Đông Hòa, phường Dĩ An, phường Tân Đông Hiệp và An Bình.

Khu đô thị số 2 có diện tích khoảng 80 ha, bố trí tại các khu vực sản xuất công nghiệp Vũng Thiện, một phần KCN Sóng Thần 1 và 2, khu đất quy hoạch cây xanh tại phường Dĩ An, phường Tân Đông Hiệp. Khu đô thị số 3 có diện tích khoảng 54 ha, bố trí tại các khu vực dự án nhà ở, Nghĩa trang nhân dân Tân Bình, một phần KCN Tân Đông Hiệp B và đất quy hoạch cây xanh tại phường Tân Bình, Tân Đông Hiệp. Khu đô thị số 4 có diện tích khoảng 130 ha bố trí tại các khu vực nghĩa trang Triều Châu, hồ đá ở Bình An và Tân Đông Hiệp và đất quy hoạch cây xanh. Khu đô thị số 5 có diện tích khoảng 147 ha, bố trí tại các khu vực KCN dệt may Bình An, khu Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, khu đất quy hoạch cây xanh tại phường Bình An, phường Bình Thắng.

Theo đánh giá của UBND thành phố, tổng diện tích quy hoạch đất cây xanh cấp đô thị trên toàn địa bàn của thành phố khoảng 457 ha (chưa bao gồm cây xanh chuyên dụng) phù hợp với định hướng theo đề án cây xanh đô thị trên địa bàn Bình Dương. Các quỹ đất phát triển công viên cây xanh dự kiến chuyển đổi từ các loại đất như đất cây xanh do các địa phương đề xuất, các khu đất công hiện do Nhà nước đang quản lý dự kiến dành ít nhất 10%, các khu nghĩa trang đang đóng cửa trước năm 2025 dự kiến lấy từ 50-100%, các khu đất chuyển đổi công năng dự kiến dành 15% diện tích KCN, cụm công nghiệp, nhà máy nhỏ lẻ ngoài KCN - cụm công nghiệp, nguồn đất từ khu đất cây xanh ven sông suối, kênh rạch, các khu vực phát triển đô thị.

Hiện TP.Dĩ An đang phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025. Ngoi cc chỉ tiêu về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, các tiêu chuẩn về cây xanh đô thị là rất quan trọng. Thành phố đang từng bước khắc phục, bổ sung diện tích cây xanh bằng cc quy hoạch, kế hoạch cũng như triển khai thực hiện đầu tư công viên theo quy hoạch, cải tạo các khu đất trống, nghĩa trang xen lẫn khu dân cư, các vị trí đất công, đất dôi dư sau giải tỏa.

 PHƯƠNG LÊ - PHẠM ẨN  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=125
Quay lên trên