Hướng về cộng đồng bằng những việc làm tốt đẹp

Cập nhật: 25-03-2023 | 10:31:05

Ngày công tác xã hội (CTXH) Việt Nam (25-3) năm nay có chủ đề “Hướng về cộng đồng”. Dịp này, Trung tâm Bảo trợ và CTXH tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây còn là dịp để tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề CTXH; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm CTXH trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình và cộng đồng…


Cán bộ Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh thăm hỏi một gia đình ở huyện Phú Giáo được trung tâm hỗ trợ vượt qua khó khăn

Giúp đỡ người yếu thế

Trung tâm Bảo trợ và CTXH tỉnh (gọi tắt là trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1-4-2020 trên cơ sở bổ sung thêm một số chức năng nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ CTXH cho các đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm và các cá nhân, gia đình, nhóm cộng đồng yếu thế trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo bà Trần Thị Bé, Trưởng phòng CTXH - Phát triển cộng đồng của trung tâm, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo sở và sự phối hợp của phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thị, thành phố trên địa bàn cùng các đơn vị liên quan, trung tâm đã triển khai thực hiện các hoạt động CTXH tại cộng đồng, như: Truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng; tham vấn, tư vấn qua tổng đài miễn phí 18001106… Đặc biệt từ năm 2021, với vai trò tiếp nhận thông tin, hỗ trợ tham vấn tâm lý, hướng dẫn các kỹ năng bảo vệ cho thân chủ, kết nối nguồn lực... trung tâm đã đáp ứng phần nào nhu cầu mong muốn từ thực tế của người dân về việc tham vấn, tư vấn nhiều phương diện, lĩnh vực khác nhau. Cụ thể như các thủ tục chế độ chính sách bảo trợ xã hội, khó khăn gặp phải trong gia đình bao gồm bạo lực gia đình, xung đột khủng hoảng sau hôn nhân...

Trong năm 2021, trung tâm đã phối hợp với phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh hỗ trợ khẩn cấp cho 199 hộ gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 với số tiền 535 triệu đồng; giúp 39 trường hợp, với số tiền 253 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ sinh kế mở rộng chăn nuôi, dịch vụ, trợ giúp bà mẹ độc thân hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Về công tác truyền thông, trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động hướng đến các nhóm đối tượng yếu thế. Cụ thể, trong năm 2022, trung tâm tổ chức 10 lớp truyền thông tại 10 xã, phường, thị trấn; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương thực hiện 11 kỳ phóng sự tuyên truyền các vấn đề liên quan đến CTXH với chuyên mục “An sinh xã hội”… Những hoạt động này đã thu hút đông đảo người dân theo dõi và hưởng ứng.

Nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng

Bà Đặng Thị Minh Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và CTXH tỉnh, cho biết trong năm 2021 và năm 2022, trung tâm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các hoạt động có ý nghĩa được cán bộ trung tâm thực hiện như tham vấn, tư vấn trong cộng đồng; mở lớp truyền thông nâng cao năng lực cho người dân… Trong năm 2023, những hoạt động của trung tâm cũng sẽ hướng về cộng đồng, hỗ trợ kịp thời cho người gặp khó khăn, trong đó tập trung cho việc bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị bạo lực, nạn nhân bị xâm hại tình dục...

Ngành CTXH rất rộng, ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều ngành nghề. Họ hạnh phúc khi đem lại hạnh phúc cho người khác. Sau một thời gian chính thức triển khai cung cấp các dịch vụ CTXH cho người dân trên địa bàn tỉnh, với sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ làm CTXH đã rất tích cực trong công tác và họ có quyền tự hào về những gì mình đã làm được…

“Từ sau đại dịch Covid-19, nhiều hoàn cảnh cần được lắng nghe, cảm thông và giúp đỡ để vượt qua bước ngặt nghèo. Chúng tôi vui vì đã làm được việc này với không ít trường hợp và luôn mong cho họ mau chóng vượt qua khó khăn”, bà Lê Thị An, công chức văn hóa xã hội, phụ trách công tác thương binh xã hội thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, cho biết như thế. Qua trao đổi với P.V, các anh chị làm CTXH ở các xã An Linh, Vĩnh Hòa, An Long… (huyện Phú Giáo) cũng cho biết họ chọn làm CTXH trước hết là mong muốn hỗ trợ được những người khó khăn, yếu thế trong xã hội. Mỗi trường hợp được giúp đỡ, mỗi đối tượng được tiếp nhận kịp thời về Trung tâm Bảo trợ và CTXH tỉnh là họ thấy vui hơn, thấy việc làm của mình ý nghĩa hơn.

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên