Huyện Bắc Tân Uyên: Tận dụng thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội

Thứ sáu, ngày 23/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Trong quá trình phát triển, với sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương, huyện Bắc Tân Uyên đã đạt được những kết quả đáng mừng. Đáng chú ý là quá trình thực hiện các mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tích và được đánh giá cao.

Đường ĐT746 qua địa bàn huyện Bắc Tân Uyên do tỉnh đầu tư đang được nâng cấp, mở rộng giúp địa phương phát triển hơn

Nỗ lực vì mục tiêu chung

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Tân Uyên, trong những tháng đầu năm nay, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện đã hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, đánh giá xét công nhận xã Đất Cuốc và xã Bình Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2024. Trước đó, vào năm 2023, xã Tân Lập và xã Hiếu Liêm cũng đã được công nhận là NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về NTM năm 2024 trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên cho thấy để thực hiện tốt chương trình này, ngoài việc triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của cấp trên, địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình. Theo đó, các nội dung xây dựng NTM đều được đưa vào nghị quyết của Đảng bộ các cấp; căn cứ nghị quyết của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phát triển ngành và lĩnh vực.

Song song đó, Ban Chỉ đạo cấp huyện cũng thường xuyên tổ chức làm việc với các xã để đề ra các biện pháp cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để UBND xã phấn đấu thực hiện hoàn thành các bộ tiêu chí NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Tượng động vật Dốc Chùa có niên đại cách đây khoảng 3.000 năm, được phát hiện tại Di tích khảo cổ Dốc Chùa (huyện Bắc Tân Uyên) cho tới nay vẫn là độc bản. Năm 2013 hiện vật này được công nhận là Bảo vật Quốc gia. Hiện bảo vật đang được trưng bày tại Bảo tàng Bình Dương

Trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên có 6 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 2 di tích cấp Quốc gia là Khu tưởng niệm Chiến khu Đ (xã Đất Cuốc) và Di tích khảo cổ Dốc Chùa (xã Tân Mỹ). Các di tích này do tỉnh quản lý. Ngoài ra, còn có 4 di tích cấp tỉnh do huyện quản lý.

Phát huy thế mạnh của địa phương

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Bình Dương, dự kiến các sản phẩm như vườn cây ăn trái, các nông trại ứng dụng công nghệ cao, các khu, điểm du lịch sinh thái ở huyện Bắc Tân Uyên sẽ là một trong những sản phẩm chủ lực để thu hút du khách.

Thời gian qua, nhằm phát huy thế mạnh của mình, cũng như thực hiện các chuyên đề của Chương trình NTM, đối với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong năm 2024, huyện Bắc Tân Uyên có 1 sản phẩm 4 sao được UBND tỉnh công nhận. Tính đến cuối năm 2024, trên địa bàn huyện có 46 sản phẩm OCOP được công nhận. Trong đó, 42 sản phẩm 3 sao, 4 sản phẩm đạt 4 sao. Các sản phẩm đều được đăng ký tài khoản, tạo kho hàng trên một số sàn thương mại điện tử để bán.

Trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên hiện có một số nhà vườn, hợp tác xã nông nghiệp có cung cấp dịch vụ du lịch. Sản phẩm du lịch chủ yếu là du lịch sinh thái kết hợp thư giãn, dã ngoại trong ngày và thưởng thức trái cây đặc sản. Loại hình này phát triển ở các địa phương như xã Hiếu Liêm, xã Tân Định.

Trong quá trình xây dựng NTM, địa phương chú trọng công tác ứng dụng khoa học công nghệ qua việc thường xuyên mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho các nhà vườn. Cụ thể là phối hợp tổ chức hàng loạt chuyên đề về mô hình sản xuất tre tứ quý lấy măng; ứng dụng công nghệ cao qua hệ thống tưới tiết kiệm; mô hình nuôi lươn không bùn… Các hoạt động này đã thu hút hàng trăm người tham gia và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp.

Theo báo cáo, đến nay, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh trên địa bàn huyện là 100%. Trong đó, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung là 78%. Về bảo vệ môi trường nông thôn, huyện đã tham mưu thí điểm phân loại rác thải tại nguồn tại các địa phương. Rác thải sinh hoạt được thu gom, phân loại và vận chuyển về khu xử lý tập trung xử lý đúng quy định. Đáng chú ý là đối với các bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng và các chất thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp, huyện đã đầu tư kinh phí để các địa phương xây dựng, bố trí các bể chứa thu gom và đem đi xử lý theo quy định. Đến nay đã xây dựng, bố trí được100 hố bể chứa gói thuốc bảo vệ thực vật.

Chú trọng quảng bá hình ảnh

Trong thời gian qua, huyện Bắc Tân Uyên chú trọng công tác xây dựng hình ảnh và tuyên truyền trên các kênh thông tin. Địa phương thường xuyên tổ chức các đoàn văn nghệ sĩ, nhiếp ảnh để sáng tác về những nét đẹp, tiềm năng của vùng đất này. Một số nội dung tuyên truyền về các loại cây đặc sản của địa phương, các địa danh du lịch, lịch sử, tiềm năng du lịch… được phát trên nhiều kênh thông tin, từ đó thu hút ngày càng nhiều du khách tìm đến tham quan, du lịch.

L.T.PHƯƠNG - PHƯƠNG THANH