Huyện Bàu Bàng: Chủ động phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa

Cập nhật: 01-04-2024 | 08:43:36

Nhằm chủ động bảo đảm an ninh trật tự, Công an (CA) huyện Bàu Bàng đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định, góp phần thu hút đầu tư, giúp người dân yên tâm.


Công an xã Cây Trường II tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ tham gia phòng, chống tội phạm

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa

Mới đây, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện, ông Nguyễn Phú Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, cho rằng mặc dù tình hình tội phạm trên địa bàn được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các loại tội phạm mới, cùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. “Hiện nay, tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng còn diễn biến phức tạp”, ông Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh.

Theo Thượng tá Lâm Hồng Vũ, Trưởng CA huyện Bàu Bàng, trong giai đoạn 2022- 2023, tình hình tội phạm về trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn huyện có chiều hướng tăng so với cùng kỳ giai đoạn 2020- 2021, nhưng không có yếu tố lộng hành, gây bức xúc dư luận xã hội. Địa bàn không có băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” mà chủ yếu là các nhóm đối tượng nhỏ lẻ. Đáng chú ý là 90% đối tượng gây án là người lao động tạm trú tại các khu nhà trọ hoặc ở địa bàn giáp ranh.

Trước tình hình trên, song song với công tác đấu tranh với các loại tội phạm, CA huyện còn phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phát động toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư.

Kết quả trong năm 2023, CA huyện Bàu Bàng cùng các ban ngành, đoàn thể đã tổ chức 41 cuộc tuyên truyền tại trường học, khu phố, ấp, thu hút gần 6.000 lượt người tham gia; phát 11.000 tờ rơi, thư ngỏ thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. CA huyện còn phối hợp Đài Truyền thanh huyện phát thanh 986 lượt tin, bài tuyên truyền, với thời lượng 5.360 phút...

Chung tay phòng, chống tội phạm

Trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, ngoài vai trò nòng cốt của CA, các ngành chức năng cũng gắn nhiệm vụ chuyên môn với công tác này. Theo ông Vương Tấn Phương, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bàu Bàng, đơn vị luôn phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy nhằm phòng ngừa, hạn chế điều kiện phát sinh các loại tội phạm khác. Đến nay, đơn vị đã hướng dẫn 7/7 xã, thị trấn thành lập Đội Công tác xã hội tình nguyện về phòng, chống tệ nạn xã hội, với 65 thành viên. Lực lượng này có nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; đồng thời giúp đỡ nạn nhân bị mua bán, mại dâm, người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý sau cai.

Trong khi đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bàu Bàng cũng có nhiều cách làm hiệu quả nhằm hỗ trợ phụ nữ sau thi hành án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bàu Bàng, cho biết thời gian qua các cấp Hội LHPN huyện đã giúp đỡ 9 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng bằng nhiều hình thức như hỗ trợ vay vốn, tặng quà, giới thiệu việc làm... với số tiền gần 120 triệu đồng.

Ông Nguyễn Phú Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, đề nghị thời gian tới các ban ngành, đoàn thể cần mạnh dạn tham mưu UBND huyện tổ chức phân loại mâu thuẫn xã hội, phân công vai trò, trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, vấn đề xã hội ngay từ cơ sở. Các đơn vị tổ chức đánh giá thực trạng tình hình, phân tích kỹ về cơ cấu tội phạm, đặc biệt là liên quan đến người nghiện ma túy phạm tội, người không có việc làm… để chủ động nhận diện và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả; tiếp tục duy trì, củng cố, phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đối với CA huyện, ông Cường đề nghị thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm từ địa bàn cấp xã; phấn đấu vượt chỉ tiêu đã đề ra; đồng thời tiếp tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó đánh mạnh vào tội phạm “tín dụng đen”, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chú trọng khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06 của Chính phủ, phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm…

Trong 2 năm qua (2022-2023), CA huyện Bàu Bàng đã phát hiện 105 vụ phạm pháp hình sự; điều tra, làm rõ 102/105 vụ (đạt 96,1%), bắt 148 đối tượng. Về tội phạm ma túy, CA huyện đã phát hiện, triệt xóa 61 vụ, bắt xử lý 109 đối tượng, trong đó khởi tố 56 vụ, 96 bị can, xử lý hành chính 3 vụ, 8 đối tượng (do không đủ định lượng ma túy) với tổng số tiền phạt là 18 triệu đồng.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên