Huyện Bàu Bàng: Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật

Thứ bảy, ngày 19/04/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Thời gian qua, các cấp ngành chức năng huyện Bàu Bàng đã có nhiều cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân, mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật.

 Nhiều hoạt động thiết thực

Huyện Bàu Bàng hiện có hơn 200 doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp Bàu Bàng, thu hút hơn 30.000 công nhân lao động từ nhiều địa phương khác đến làm việc, sinh sống; từ đó kéo theo các vấn đề về an ninh trật tự (ANTT). Do đó, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được cấp ủy Đảng, chính quyền và ban ngành, đoàn thể huyện Bàu Bàng xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân nói chung và công nhân lao động xa quê nói riêng.

Theo đó, các ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật. Nói về công tác này, anh Nguyễn Huỳnh Nguyên Vỹ, Bí thư Huyện đoàn Bàu Bàng, cho biết thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn phối hợp với ngành công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đoàn viên thanh niên, học sinh, qua đó giúp các bạn trẻ nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy để tự bảo vệ bản thân và gia đình. Ngoài ra, các cấp Đoàn còn xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình: Phiên tòa giả định, tuyến đường thanh niên tự quản, khu dân cư, khu nhà trọ không có tệ nạn xã hội… đã góp phần tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Trong khi đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bàu Bàng và các tổ chức thành viên lồng ghép các nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác tại địa phương. Các đoàn thể còn tích cực hướng dẫn kiến thức, kỹ năng xử lý, giải quyết các tình huống liên quan đến ANTT, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, phụ nữ, bạo lực học đường... Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao; đồng thời tích cực tham gia phòng chống tội phạm, giải quyết các vụ tranh chấp nhỏ tại cơ sở không để ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Thông qua việc tham gia lớp tập huấn giúp bổ sung, củng cố kiến thức cho hòa giải viên trên địa bàn huyện Bàu Bàng hoạt động tích cực, đạt hiệu quả cao

Duy trì nhiều mô hình hiệu quả

Bên cạnh công tác tuyên truyền, ngành chức năng huyện Bàu Bàng còn duy trì nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật, mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân và kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật. Trong đó mô hình đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện Bàu Bàng phải kể đến tổ hòa giải cơ sở.

Nói về mô hình này, bà Võ Thị Tổng, Trưởng phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng, cho biết địa phương hiện có 43 tổ hòa giải cơ sở tại 7 xã, thị trấn với hơn 300 hòa giải viên. Đây là những người có uy tín, phẩm chất đạo đức, am hiểu văn hóa, phong tục tập quán ở địa phương, có khả năng vận động, thuyết phục người dân chấp hành pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia công tác, được bầu chọn công khai, dân chủ. Hàng năm, UBND huyện đều tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải cơ sở.

Nhờ việc chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên và thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả khác, chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bàu Bàng ngày càng được nâng lên, thể hiện rõ nét qua số vụ hòa giải thành luôn đạt kết quả cao. Năm 2024 và quý I-2025, các tổ hòa giải ở các ấp, khu phố đã tiếp nhận, đưa ra hòa giải 11 vụ mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân, chủ yếu liên quan đến tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình… Qua đó, các tổ hòa giải đã hòa giải thành 11/11 vụ việc, đạt 100%, góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Ngoài mô hình tổ hòa giải cơ sở, huyện Bàu Bàng còn có Câu lạc bộ (CLB) Phòng, chống tội phạm và CLB Trợ giúp pháp lý đang hoạt động hiệu quả, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đông đảo người dân. Năm 2024 và quý I-2025, các CLB trợ giúp pháp lý đã tư vấn pháp luật cho 80 lượt người, với các nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, hôn nhân gia đình, lao động…

Quý I-2025, Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng đã phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền 80 cuộc, với trên 3.200 lượt người dự. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, công nhân và nhân dân trên, như: Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Lao động... Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức 32 cuộc thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, với gần 1.600 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia.

NGUYỄN HẬU