Huyện Bàu Bàng: Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt hơn 24.350 tỷ đồng

Cập nhật: 01-12-2021 | 07:27:21

 Trong năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng của huyện Bàu Bàng ước đạt hơn 24.350 tỷ đồng, tăng 15,61% so với năm 2020 (kế hoạch năm 2021 là tăng từ 20 - 22%). Từ đầu năm đến nay, huyện Bàu Bàng đã thu hút được 97 dự án đăng ký mới, 7 dự án tăng thêm vốn, với tổng số vốn đăng ký 1.004 tỷ đồng và 810 triệu đô la Mỹ. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 1.244 dự án đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, đầu tư trong nước 1.035 dự án, với tổng số vốn đăng ký 32.116 tỷ đồng, đầu tư nước ngoài 209 dự án, với tổng số vốn đăng ký hơn 4,3 tỷ đô la Mỹ. Dự báo, thời gian tới với lợi thế về hạ tầng đồng bộ, kết nối, nhiều chính sách ưu đãi, Bàu Bàng tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư.

THOẠI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên