Huyện Dầu Tiếng: Hiệu quả trong việc phòng ngừa đuối nước
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Nhằm phòng ngừa xảy ra tình trạng người dân đuối nước trên sông, rạch, ao hồ, thời gian qua chính quyền huyện Dầu Tiếng đã thực hiện nhiều giải pháp, nhờ đó trong hai năm gần đây, tai nạn đuối nước trên địa bàn giảm sâu.

Huyện Dầu Tiếng có 2 tuyến sông chảy qua địa bàn (sông Sài Gòn, sông Thị Tính) và 2 hồ lớn (hồ Dầu Tiếng, hồ Cần Nôm) tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra đuối nước. Thời gian qua, huyện Dầu Tiếng triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng chống đuối nước. Trong đó, nhà trường, chính quyền các địa phương, ngành chức năng và gia đình cùng phối hợp chăm sóc, quản lý, giám sát, trông giữ trẻ em, học sinh để bảo đảm an toàn, phòng ngừa xảy ra nạn đuối nước.
Sông Sài Gòn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng dài hàng chục km. Trước đây, tại xã Thanh An và xã Định Thành, liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh đuối nước. Để phòng tránh xảy ra đuối nước trên sông và hồ Dầu Tiếng, chính quyền hai địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp. Nhờ đó, hơn một năm qua, nạn đuối nước ở hai địa phương này giảm sâu về số vụ, số người chết.
Đại úy Trần Viết Long, Trưởng Công an xã Định Thành, cho biết sông Sài Gòn qua địa bàn xã dài hơn 2km. Ngoài ra, bờ hồ Dầu Tiếng qua địa phận khoảng 7km. Vào mùa khô người dân từ nhiều nơi khác đến địa phương tham quan, du lịch, sau đó tắm sông, tắm hồ. Để phòng ngừa việc xảy ra đuối nước, thời gian qua, Công an xã phối hợp với các hội đoàn thể tăng cường việc tuyên truyền đến người dân.
Qua công tác tuần tra, lực lượng công an địa phương thường xuyên nhắc nhở các trường hợp tắm sông, tắm hồ. Bên cạnh đó, địa phương đã cắm gần 100 biển thông báo nội dung đề phòng đuối nước. Song song đó, lực lượng chức năng của xã thường xuyên làm việc với chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ quán ăn, nhà nghỉ trên địa bàn nhắc nhở người dân từ nơi khác đến không tắm sông, tắm hồ. Từ những việc làm quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, hai năm gần đây, trên địa bàn không xảy ra nạn đuối nước.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng Công an xã Thanh An, cho biết hơn hai năm gần đây trên địa bàn xã không xảy ra nạn đuối nước trên sông Sài Gòn. Qua công tác nắm tình hình, vào mùa khô, nhiều học sinh từ nơi khác đến địa phương vui chơi, sau đó xuống sông tắm. Nhằm phòng ngừa xảy ra nạn đuối nước trên sông, Công an xã tham mưu chính quyền xã rào chắn các đoạn sông nguy hiểm, đồng thời vận động các hộ dân có nhà cạnh mép sông theo dõi, nhắc nhở các trường hợp tắm ở những đoạn sông nguy hiểm. Nếu phát hiện trường hợp nào không chấp hành, người dân nhanh chóng thông tin cho lực lượng chức năng địa phương đến yêu cầu rời đi. Bên cạnh đó, các đơn vị trường học trên địa bàn thường xuyên tổ chức các lớp tập bơi cho học sinh.
Trao đổi với P.V, một lãnh đạo UBND huyện Dầu Tiếng cho biết, nhiều năm trước trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp học sinh đuối nước. Sau đó, huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền để cảnh báo tình trạng đuối nước có thể xảy ra. Theo đó, các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền cơ sở gia cố, cải tạo, lắp đặt rào chắn, lập biển báo phòng ngừa xảy ra đuối nước tại các khu vực nguy hiểm. Đặc biệt, các đơn vị, trường học ngành giáo dục và đào tạo ở địa phương luôn chú trọng hướng dẫn học sinh kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Thời gian tới công tác này sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ nhằm hạn chế xảy ra đuối nước.
QUANG HUY