Huyện Dầu Tiếng: Tăng cường giải pháp phòng, chống đuối nước

Cập nhật: 12-05-2022 | 08:50:35

Thời gian qua trên địa bàn huyện Dầu Tiếng đã xảy ra một số vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Gần đây nhất là vào ngày 25-4, hai công nhân thủy điện ngồi trên chiếc máy kéo lưu thông sát mép bờ kênh Phước Hòa, đoạn qua ấp Tân Phú, xã Minh Tân thì xảy ra sự cố mất lái lao xuống dòng nước. Thấy vậy, người còn lại lao theo ứng cứu bạn mình, liền bị nước cuốn trôi, khiến cả 2 chìm xuống dòng nước sâu, mất tích.

Thượng tá Võ Minh Châu, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố khiến hai công nhân thủy điện chết đuối thương tâm, Công an huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trên địa bàn, nhất là khi mùa hè đang đến gần. Theo đó, Công an huyện cùng các ban ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, nhất là phụ huynh không cho con, em tắm kênh Phước Hòa, hồ Dầu Tiếng để đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Công an huyện cũng chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân cầm bảo đảm an toàn khi vui chơi, sinh hoạt gần khu vực hồ Dầu Tiếng, kênh Phước Hòa. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng giăng lưới, cất vó trên lòng hồ Dầu Tiếng gây mất an toàn cho phương tiện đường thủy.

N.HẬU - T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên