Trong năm 2013, Huyện
đoàn Dầu Tiếng đã có nhiều nỗ lực trong công tác tập hợp thanh niên (TN) thông
qua các hoạt động mang lại lợi ích cho TN và cộng đồng. Năm TN tình nguyện
2014, Huyện đoàn sẽ tiếp tục phấn đấu đạt các mục tiêu để xây dựng cơ sở Đoàn vững
mạnh...Tập hợp thanh niên Việc tập hợp TN đã được Huyện đoàn Dầu Tiếng thực hiện thông
qua các câu lạc bộ, đội, nhóm tuyên truyền, tư vấn sức khỏe sinh sản và duy trì
các hoạt động của câu lạc bộ kỹ năng huyện bồi dưỡng các kỹ năng sinh hoạt
Đoàn, Hội, Đội, các kỹ năng trại, dã ngoại; đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt
chi đoàn, chi hội ấp, khu phố, TN nhà trọ, TN xa quê cho đoàn viên (ĐV), TN.
CLB Dầu Tiếng trao học
bổng “Chắp cánh ước mơ” cho các em HS trường THPT Dầu Tiếng Cùng với đó, Huyện đoàn quan tâm thực hiện chăm lo đoàn kết
tập hợp TN công nhân (CN); duy trì hoạt động được 11 chi hội, 4 chi đoàn TNCN
xa quê và phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, tặng quà cho TNCN có hoàn cảnh
khó khăn, chủ động tuyên truyền các luật như Luật TN, Luật Lao động, Luật Nghĩa
vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên
nhiên, Luật Phòng chống ma túy - mại dâm - HIV/AIDS… đã thu hút hàng ngàn lượt
ĐVTN, TNCN, học sinh tham gia. Năm 2013, Huyện đoàn còn thực hiện nhiều chương trình lợi
ích cho TN. Trong đó, mở 5 lớp phổ cập tin học cho 150 ĐVTN; hướng nghiệp dạy
nghề cho ĐV học sinh trường trong huyện; tổ chức dạy - cấp chứng chỉ nghề chăn
nuôi, thú y cho 40 học viên và đẩy mạnh công tác tổ chức tư vấn tuyển sinh đại
học - cao đẳng cho ĐVTN, học sinh khối 12; phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc
làm tỉnh và Công ty Yamaha Việt Nam tổ chức thi và cấp giấy phép lái xe mô tô hạng
A1 cho gần 300 ĐV, TNCN và người dân. Cùng với đó, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
cũng được Huyện đoàn được thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, như: trao nhà nhân
ái, hiến máu nhân đạo, trao học bổng cho học sinh nghèo, dọn dẹp vệ sinh bia
đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, phát quang các tuyến đường, trồng cây xanh
xung quanh trụ sở, trường học, ven đường, khám phát thuốc miễn phí cho ĐVTN, trẻ
em nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn... Quan tâm hoạt động
Đoàn ở vùng khó khăn Chị Nguyễn Thị Bích Vân, Bí thư Huyện đoàn Dầu Tiếng, cho biết
với chủ đề Năm TN tình nguyện và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Huyện
đoàn sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức và
hoạt động của Đoàn trên địa bàn dân cư, nhất là những vùng khó khăn, vùng dân tộc...
Xây dựng và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng chi đoàn, tổ chức cơ sở
Đoàn giai đoạn 2014-2017; đẩy mạnh việc thực hiện “xây dựng chi đoàn mạnh” và
thực hiện tốt quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt tại cư trú. Huyện đoàn cũng sẽ tập trung xây dựng Hội LHTN và các tổ chức
thành viên của hội vững mạnh. Theo đó, các cơ sở Đoàn tăng cường định hướng hoạt
động công tác hội, phân công những cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt phụ trách
công tác và tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết TN ở địa bàn dân cư. Nhằm
chăm lo cho TN, công tác Đoàn của huyện sẽ tập trung phát triển mô hình trang
trại trẻ, tổ hợp tác trong TN nông thôn; đảm nhận các công trình, phần việc TN
thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Dầu Tiếng chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Mặt khác, Huyện đoàn sẽ hướng dẫn, hỗ trợ TN vay vốn học nghề, lập nghiệp; hỗ
trợ TN vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn 120 và nguồn vốn của
Ngân hàng Chính sách xã hội; tiếp tục tổ chức tốt hoạt động tư vấn mùa thi và định
hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông; triển khai thực hiện tốt Đề
án “Văn phòng tư vấn, hỗ trợ phát triển thanh niên huyện Dầu Tiếng giai đoạn
2011-2015” và các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm hỗtrợvềkiến
thức, kỹnăng, nghềnghiệp, việc làm… Năm 2014, Huyện đoàn Dầu Tiếng phấn đấu 34/34 cơ sở Đoàn xây dựng tiêu
chí học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
đồng thời có các hình thức để tuyên dương TN tiên tiến làm theo lời Bác, có
công trình, phần việc TN tại cơ sở; thực hiện 3 bảng giới thiệu tên các con đường
mang tên nhân vật, sự kiện lịch sử trong huyện, tỉnh; phấn đấu kết nạp 1.200 -
1.500 đoàn viên mới; các cơ sở Đoàn đầu tư, bổ sung 16 bộ sách về tấm gương, tư
tưởng và phong cách Hồ Chí Minh… K.TUYẾN