Huyện Phú Giáo: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao

Thứ sáu, ngày 21/03/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Phát triển công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi mà Phú Giáo chọn lựa để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. Với diện tích rộng lớn và đất đai màu mỡ, nông nghiệp vẫn luôn là ngành chủ lực, việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp sẽ giúp giảm thiểu sức lao động thủ công, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến và sản xuất công nghệ cao sẽ giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế của huyện, tạo ra giá trị gia tăng lớn và giải quyết việc làm cho người dân.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư

Quy hoạch huyện Phú Giáo đến năm 2040 đã xác định lộ trình phát triển hướng công nghiệp đô thị, dịch vụ nông nghiệp. Trong đó, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đóng vai trò chủ lực, bền vững với sự cân bằng giữa kinh tế, xã hội, môi trường. Để tăng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế, huyện đã tập trung phát triển các cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư.

Phát triển công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi mà Phú Giáo chọn lựa để khai thác tối đa tiềm năng của địa phương

Xã Tam Lập được biết đến là địa phương đi đầu trong phát triển công nghiệp với việc hình thành và đưa vào hoạt động Cụm công nghiệp Tam Lập 1 tại ấp Đồng Tâm có tổng diện tích hơn 60ha. Cụm công nghiệp này thu hút các doanh nghiệp trong chế biến gỗ, may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, thực phẩm…Hiện toàn xã có 6 nhà máy đang sản xuất chế biến, 2 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp này khá ổn định với mức tăng trưởng bình quân hàng năm trên 12%.

Ông Đào Trọng Quyết, Công ty Cổ phần Hưng Hải Thịnh, Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Tam Lập 1 cho biết: “Hiện tại cụm công nghiệp có 1 nhà máy sản xuất lốp xe, 1 nhà máy sản xuất bao bì và đang còn quỹ đất trên 25ha để thu hút ngành công nghiệp lốp xe tập trung về đây cùng nhau phát triển thành một khu vực chuyên về sản xuất lốp xe để xuất khẩu đi các thị trường Mỹ, Châu Âu và các nước trong khu vực".

Cùng với Cụm công nghiệp Tam Lập 1, huyện Phú Giáo tiếp tục mở rộng quy mô với quy hoạch cụm công nghiệp Tam Lập 2 và Vĩnh Hòa nhằm phát huy lợi thế quỹ đất rộng, vị trí thuận lợi gần các tuyến giao thông quan trọng như tuyến đường ĐT741, ĐT750, ĐT749A, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng; đồng thời địa phương cũng đã đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm rút ngắn thời gian cấp phép thủ tục đầu tư kinh doanh. Toàn huyện hiện có trên 600 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bao gồm nhiều thành phần kinh tế, thu hút hơn 4.000 lao động đến làm việc.

Các cụm công nghiệp không chỉ tạo việc làm cho người dân địa phương mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương

Ông Tô Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo cho biết: Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện Phú Giáo đang phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025. Để đạt được điều đó, huyện đang thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh việc kêu gọi thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn, tổ chức khởi công các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được công bố quy hoạch, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ sạch thân thiện với môi trường. 

Ông Đạt cho biết thêm: “Cuối năm 2024, huyện cũng đã tổ chức khởi công Cụm Công nghiệp Tam Lập 2 với tổng diện tích 50 ha và vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Tập đoàn Gia Định làm chủ đầu tư, dự kiến được đưa vào hoạt động trong Quý II năm 2025 này. Khi đi vào hoạt động, cụm sẽ ưu tiên thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã nằm ngoài khu, cụm công nghiệp ở các huyện phía Nam đến đầu tư sản xuất, kinh doanh theo tiêu chí xanh - sạch, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương”.

Hướng đến nền nông nghiệp bền vững

Song song với phát phát triển công nghiệp, huyện Phú Giáo xác định nông nghiệp là nền tảng quan trọng, chính vì vậy địa phương đã tập trung đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng.

Huyện Phú Giáo phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện đời sống người dân và xây dựng một nền kinh tế bền vững

Hiện nay trên địa bàn huyện Phú Giáo đã có hơn 800 cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với tổng diện tích trên 1.400ha. Các mô hình tiên tiến như nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống quản lý tự động hóa trong hoạt động sản xuất đang được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Gia đình bà Nguyễn Thị Phong ở xã An Bình là một trong những hộ dân tiên phong trong việc tiếp cận mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính liên kết với doanh nghiệp. Trên diện tích 5.000m2, gia đình bà chia thành 6 nhà kính trồng nhiều giống dưa khác nhau theo hình thức cuốn chiếu, sản lượng thu hoạch đạt 20 tấn/vụ. Hằng năm, gia đình bà thu về hàng trăm triệu đồng. Bà Phong cho biết: “Gia đình thực hiện mô hình trồng dưa lưới trong nhà được hơn 5 năm, hiệu quả kinh tế cao hơn các loại cây trồng khác trên cùng một đơn vị diện tích. Bản thân tôi là thành viên Hợp tác xã Công nghệ cao Kim Long nên sản phẩm của gia đình sản xuất ra đều được hợp tác xã bao tiêu toàn bộ với giá cả ổn định".

Các mô hình nông nghiệp hiện đại như trồng rau sạch, cây ăn trái ứng dụng công nghệ tưới tiêu tự động, nuôi trồng thủy sản trong môi trường kiểm soát và các hệ thống sản xuất nông sản không dùng thuốc bảo vệ thực vật đang được phát triển mạnh mẽ tại địa phương này. Hiện nay trên địa bàn huyện Phú Giáo đã có hơn 800 cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với tổng diện tích trên 1.400ha. Các mô hình tiên tiến như nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống quản lý tự động hóa trong hoạt động sản xuất đang được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Với hướng đi đúng và quyết tâm cao, huyện Phú Giáo sẽ trở thành một trung tâm phát triển kinh tế mạnh mẽ của Bình Dương

Huyện cũng đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản công nghệ cao, từ đó tạo ra các sản phẩm nông sản chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao thu nhập, cuộc sống cho người dân. Ông Tô Văn Đạt cho biết: “Hiện nay huyện cũng đang triển khai xây dựng làng thông minh tại xã An Thái để ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế số trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời, huyện đã và đang triển khai các chương trình đào tạo nghề, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các ngành công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, xanh và bền vững”.

Với những chiến lược đúng và sự quyết tâm, quyết liệt của chính quyền, cùng với sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, Phú Giáo đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong bức tranh kinh tế của tỉnh. Đặc biệt, việc phát triển hài hòa giữa công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao sẽ là nền tảng vững chắc và không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần đưa Phú Giáo trở thành địa phương phát triển kinh tế mạnh mẽ của tỉnh Bình Dương.

Quốc Lập