Huyện Phú Giáo: Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện và 63 năm ngày chiến thắng Phước Thành

Cập nhật: 19-08-2024 | 15:37:30

(BDO) Sáng 19-8, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Giáo phối hợp với Ban Liên lạc Truyền thống tỉnh Phước Thành tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập huyện (20.8.1999 - 20.8.2024) và kỷ niệm 63 năm Ngày chiến thắng Phước Thành (18.9.1961 - 18.9.2024).

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Dành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng nguyên lãnh đạo tỉnh và huyện Phú Giáo qua các thời kỳ…


Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Quốc Chiến


Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Giáo. Ảnh: Quốc Chiến


Lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Giáo. Ảnh: Quốc Chiến

Cách đây 63 năm, rạng sáng ngày 18-9-1961, quân và dân tỉnh Phước Thành dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phước Thành đã đứng lên lật đổ chế độ áp bức bạo tàn của bọn tay sai Mỹ - Ngụy ở Phước Thành, đánh chiếm Dinh tỉnh trưởng Phước Thành. Chiến thắng Phước Thành là đòn giáng mạnh vào chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam. Chiến thắng là niềm tự hào của quân và dân tỉnh Phước Thành, là bài học giá trị về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân Phước Thành xưa - Phú Giáo hôm nay.


Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân. Ảnh: Quốc Chiến


Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen tặng các tập thể. Ảnh: Quốc Chiến

Phát huy tinh thần chiến thắng Phước Thành, Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Giáo đã vươn lên đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế - xã hội của huyện không ngừng phát triển. So với ngày đầu tái lập, giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp tăng hơn 38 lần; công nghiệp từng bước hình thành và phát triển, giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước năm 2024 đạt hơn 6.550 tỷ đồng; kinh tế trang trại và mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngày càng phát triển mạnh. Cơ sở hạ tầng được huyện chú trọng đầu tư, nhất là cơ sở hạ tầng về giao thông. Huyện hiện có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 



Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen tặng các cá nhân. Ảnh: Quốc Chiến

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Giáo đạt được. Ông cũng đề nghị huyện tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đưa huyện phát triển lên một tầm cao mới. Bên cạnh đó, huyện cần phát huy các điều kiện, thế mạnh nhất là phát huy nguồn lực đất đai, con người trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng làng thông minh gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm...


Lãnh đạo tỉnh trao các suất học bổng tặng học sinh khó khăn. Ảnh: Quốc Chiến

Các em học sinh vượt khó học tốt nhận học bổng tại buổi lễ. 
Ảnh: Quốc Chiến

Tại buổi lễ, huyện Phú Giáo đã tổ chức trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo; UBND tỉnh trao bằng khen cho 15 tập thể, 26 cá nhân có nhiều đóng góp trong 25 năm xây dựng và phát triển huyện Phú Giáo. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 140 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng và quà tặng các em học sinh vượt khó học tốt.

NHƯ Ý

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1397
Quay lên trên