Indonesia hoãn bốc thăm FIFA U20 do tranh cãi sự tham gia của Israel

Cập nhật: 28-03-2023 | 06:49:43

Người biểu tình tuần hành phản đối việc Israel tham gia FIFA World Cup U20 tại Jakarta, Indonesia, ngày 20/3/2023.

Nước chủ nhà Giải bóng đá vô địch thế giới U20 Indonesia vừa thông báo hủy lễ bốc thăm vòng bảng dự kiến diễn ra ngày 31/3 tại Bali trong bối cảnh gia tăng tranh cãi về sự tham gia của đội tuyển Israel.

Phát biểu tại họp báo ngày 26/3, đại diện Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) Arya Sinulingga cho biết ban tổ chức đã hoãn lễ bốc thăm xác định lịch thi đấu. Indonesia đang cố gắng giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng.

Người đứng đầu PSSI, ông Erick Thohir sẽ báo cáo tình hình với Tổng thống Indonesia Joko Widodo và sẽ liên lạc với FIFA trong vài ngày tới.

Israel là một trong 24 đội tuyển đủ điều kiện tham dự giải đấu từ ngày 20/5 tới. Tuy nhiên, nhiều người dân tại Indonesia, đặc biệt là những người Hồi giáo bảo thủ, lại ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine.

Ngay giữa các đảng chính trị lớn tại Indonesia cũng có những quan điểm trái chiều. Nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng cầm quyền Đấu tranh dân chủ (PDI-P), đảng Gerindra, Phát triển thống nhất (PPP) và đảng Công lý thịnh vượng (PKS) công khai phản đối như Thống đốc Bali, Thống đốc Trung Java…

Trái lại, một số đảng như Golkar, đảng Đoàn kết Indonesia (PSI) lại cho rằng không nên chính trị hóa thể thao, đồng thời viện dẫn việc đã có hai vận động viên leo núi người Israel tham gia Giải vô địch leo núi thế giới 2022 tại Indonesia vào tháng 9/2022.

Đại sứ Palestine tại Indonesia Zuhair Al Shun thậm chí còn khẳng định hồi đầu tháng này rằng việc Indonesia chấp nhận cho Israel tham gia U20 không ảnh hưởng đến quan hệ Indonesia-Palestine.

Dự kiến Indonesia sẽ tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới U20 năm 2023 từ ngày 20/5-11/6 tại 6 thành phố lớn trên toàn quốc./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên