Kẻ đánh bom căn cứ CIA ở Afghanistan là gián điệp hai mang

Cập nhật: 06-01-2010 | 00:00:00

 

Vụ đánh bom ở Afghanistan hôm 30-12-2009 cướp đi sinh mạng của 7 nhân viên CIA và một quan chức tình báo Jordan.

 

Thủ phạm được xác định là Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, 36 tuổi, từ thị trấn Zarqa của Jordan. Zarqa cũng là quê nhà của Abu Musab al-Zarqawi, từng một thời là thủ lĩnh al-Qaeda ở Iraq nhưng đã bị tiêu diệt.

 

Al-Balawi đã thực hiện vụ tấn công tại căn cứ Chapman ở tỉnh Khost thuộc đông nam Afghanistan hôm 30-12-2009 khiến 7 nhân viên CIA và một quan chức tình báo Jordan thiệt mạng. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào các quan chức tình báo Mỹ trong hơn 2 thập niên qua.

 

Al-Balawi từng là một bác sĩ và bị cơ quan tình báo Jordan bắt giữ cách đây hơn 1 năm vì có liên hệ với al-Qaeda. Sau đó tên này được Jordan và CIA chiêu mộ và được giao sứ mệnh tìm kiếm tung tích thủ lĩnh thứ 2 của al-Qaeda - Ayman al-Zawahiri. Jordan và CIA đã sai lầm khi nghĩ rằng có thể cảm hóa al-Balawi.

 

Kênh truyền hình NBC của Mỹ cho hay, tình báo Jordan tin rằng đã kéo được al-Balawi về phía họ và cử anh ta tới Afghanistan để cài cắm vào al-Qaeda.

 

Tờ Washington Post dẫn lời 2 cựu quan chức chính phủ Mỹ cho biết, thủ phạm đã lừa các nhân viên CIA tới cuộc họp tại căn cứ Chapman với lừa hứa có thông tin mới về Ayman al-Zawahiri.

 

Sau khi vào trong căn cứ, al-Balawi đã cho nổ tung quả bom mang theo người, cướp đi sinh mạng của 7 nhân viên CIA và một quan chức tình báo cấp cao Jordan. Quan chức Jordan được xác định là Ali bin Zaid, người thân của Quốc vương Jordan Abdullah II.

 

Sau vụ đánh bom, nhiều câu hỏi đã được đặt ra xung quanh việc làm cách nào mà một kẻ tấn công mang theo bom trong người lại có thể vượt qua các chốt kiểm soát an ninh để vào căn cứ quân sự.

 

Một quan chức Mỹ, cũng là cựu nhân viên CIA, nói với hãng thông tấn AP rằng những người như vậy thường không bị kiểm tra an ninh kỹ càng nhằm lấy lòng tin của họ.

Nghị sĩ Mỹ Dutch Ruppersberger, thành viên phe Dân chủ trong Ủy ban tình báo Hạ viện, nói điều quan trọng là phải làm rõ tại sao CIA không phát hiện ra kẻ đánh bom là điệp viên của al-Qaeda.

 

Vua Jordan Abdullah II và Hoàng hậu Ranian (giữa) trong lễ tang quan chức tình báo Jordan Ali bin Zaid.

CIA đã từ chối bình luận và nói thêm rằng vụ việc trên đang được điều tra.

 

Tình báo Jordan hợp tác chặt chẽ với CIA trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ và nhiều năm qua CIA đã hỗ trợ tài chính và huấn luyện các mật vụ Jordan. Đổi lại, Jordan hỗ trợ CIA thẩm vấn vài thành viên al-Qaeda được đưa tới từ nhà tù vịnh Guantanamo.

 

Là đồng minh chủ chốt của Mỹ ở Trung Đông, Jordan thường xuyên cung cấp các thông tin tình báo cho Mỹ về các phiến quân và cũng giúp Mỹ tìm kiếm tung tích lãnh đạo al-Qaeda tại Iraq Abu Musab al-Zarqawi. Tên này sinh ra tại Jordan và đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Mỹ tại Iraq hồi tháng 6-2006.

 

Trong khi đó, thi thể của 7 nhân viên CIA đã được đưa về căn cứ không quân Dover ở bang Delaware, Mỹ để tổ chức tang lễ với sự tham dự của Giám đốc CIA Leon Panetta, các quan chức an ninh quốc gia, bạn bè và gia đình. Danh tính của 7 người này không được công bố.

(Theo Dân Trí)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên