Kẻ tấn công Thủ tướng Ý gửi thư xin lỗi

Cập nhật: 16-12-2009 | 00:00:00

Một người đàn ông Italia - kẻ đã tấn công và làm Thủ tướng Silvio Berlusconi bị chấn thương mũi, gãy răng - đã xin lỗi vì “hành động hèn nhát và thiếu suy nghĩ”, luật sư của thủ phạm cho biết.

Ông Berlusconi, 73 tuổi bị tấn công hôm Chủ nhật khi tham gia cuộc mít tinh tại Milan sẽ được xuất viện vào thứ Tư, nhưng cần phải nghỉ ngơi ít nhất hai tuần nữa, các bác sĩ điều trị cho ông khuyến cáo.

Theo giới phân tích, nhân tố đồng cảm từ hình ảnh ông Berlusconi với khuôn mặt đầy máu dường như sẽ góp phần thúc đẩy vận mệnh chính trị của vị thủ tướng khi lòng tín nhiệm dành cho ông bắt đầu sụt giảm bởi những dính líu luật pháp và bê bối tình ái.

Luật sư cho Massimo Tartaglia nhấn mạnh, kẻ tấn công 42 tuổi này hành động một mình và không hề có một lợi ích chính trị hay động cơ nào. Hiện người Italia đang tự hỏi, vụ việc xảy ra với ông Berlusconi có phải là kết quả của “bầu không khí oán ghét” vây quanh thủ tướng hay không.

Trong lá thư gửi Berlusconi từ nhà giam, Tartaglia đã bày tỏ “sự hối tiếc chân thành vì một hành động hèn nhát, thiếu suy nghĩ và nông cạn mà chính hắn cũng không hiểu nổi mình”, vị luật sư bào chữa cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Italia coi đây là vụ tấn công có chủ đích bắt nguồn từ những oán giận với ông Berlusconi bởi vô số bê bối quanh ông.

Tartaglia, người có lịch sử mắc bệnh tâm thần đã chờ đợi ở quảng trường, nơi diễn ra cuộc mít ting từ sáng để chuẩn bị cho vụ tấn công vào chiều tối, đồng thời còn mang theo cả hạt tiêu, Bộ trưởng Nội vụ Roberto Maroni nói.

Bức tượng lưu niệm mà Tartaglia dùng để tấn công Thủ tướng Italia trong cự ly gần được mua từ một cửa hiệu ở quảng trường. Theo Maroni, lực lượng an ninh có thể không bị đổ lỗi vì đã thất bại trong việc ngăn chặn vụ việc.

(Theo VNN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên