Kenya: Nổ đường ống dẫn nhiên liệu, hơn 120 người thiệt mạng

Cập nhật: 13-09-2011 | 00:00:00

Sáng qua (12-9), một vụ hỏa hoạn do nổ đường ống dẫn nhiên liệu đã xảy ra ở thủ đô Nairobi (Kenya) đã làm hơn 120 người thiệt mạng. Hãng tin AFP cho biết, vụ nổ xảy ra tại KCN Lunga Lunga, nằm giữa khu nhà ổ chuột Sinai và sân bay.

 

Theo Công ty Đường ống Kenya (KPC), một trong các đường ống dẫn dầu của công ty bị bục vỡ tại địa điểm gần nhà kho của KCN khiến dầu chảy lênh láng sang khu nhà ổ chuột Sinai cạnh đó. Tai nạn xảy ra khi người dân sống ở khu vực này chen nhau múc dầu bị rò rỉ từ đường ống trong khi một số người vẫn hút thuốc lá.

Nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ cháy có thể là do một mẩu thuốc lá. Phụ nữ và trẻ em là những nạn nhân đáng thương nhất khi chỉ trong chớp mắt họ trở thành những ngọn đuốc di động. Hiện trường vụ nổ thực sự rùng rợn với những xác người cháy thành than (ảnh). Một số xác bị cháy chỉ còn lại trơ bộ xương. Người ta còn thấy nhiều thi thể trôi nổi trên một con sông gần đó.

Hãng tin BBC cho biết, một số người bị bén lửa rồi nhảy xuống sông nhưng lại chết đuối. Số người thiệt mạng có thể còn tăng cao vì có nhiều người bị bỏng nặng và một số người đã mất tích khi nhảy xuống dòng sông gần đó. Đây là vụ nổ kinh hoàng kể từ sau vụ nổ bể chứa nhiên liệu ở phía Tây Kenya vào năm 2009 khiến 122 người thiệt mạng.

Tổng hợp

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên