Kêu gọi quốc tế ủng hộ đồng bào miền Trung

Cập nhật: 19-10-2010 | 00:00:00

Chiều 19-10, Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ra lời kêu gọi quốc tế khẩn cấp giúp đỡ đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt trong gần nửa tháng qua.

 

>> Khẩn trương ứng phó bão số 6

Lời kêu gọi nhằm huy động một triệu USD giúp đỡ 28.500 hộ dân bị ảnh hưởng của lũ lụt, tập trung vào 5 hoạt động hỗ trợ chính, gồm: lương thực; thùng hàng gia đình; nước sạch; phân bón, giống lúa; hỗ trợ tâm lý.

 

 Trẻ em vùng lũ di tản cùng người thân. 

Cũng trong chiều nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận 50.000 USD của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc ủng hộ đồng bào miền Trung. Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha đã cam kết ủng hộ Việt Nam 20.000 Euro, Hội Chữ thập đỏ Mỹ giúp đỡ 25.000 USD.

 

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ Đức đã ủng hộ 10.000 Euro. Cũng trong chiều nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận 50.000 USD của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua Bộ Ngoại giao Việt Nam.

 

Ngày 18/10, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã quyết định cứu trợ đợt 3 cho nhân dân các tỉnh bị lũ lụt là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình với tổng trị giá tiền, hàng là hơn 2,1 tỷ đồng.

 

Hàng cứu trợ lần 3 gồm 350 triệu đồng tiền mặt trích từ Quỹ cứu trợ thiên tai và 3.600 thùng hàng gia đình, 3.600 hộp viên lọc nước và 50 nhà bạt từ kho dự trữ của Trung ương Hội.

 

Nhiều doanh nghiệp, cá nhân cũng đã quyên góp, hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai. Chiều 19-10, đoàn cứu trợ của Tập đoàn FPT đã tặng một chiếc cano chống lũ cho bà con huyện Hương Khê, địa phương bị thiệt hại nặng bởi lũ của tỉnh Hà Tĩnh.

 

Đây là chiếc xuồng cứu hộ chuyên dụng 60HP có vận tốc tối đa 50 km/giờ (trị giá gần 300 triệu đồng), thích hợp với hoạt động cứu hộ cứu nạn. Đoàn cứu trợ FPT cũng vừa trao tặng hơn 400 suất quà cho bà con tỉnh Quảng Bình. Ít ngày tới, FPT sẽ trao 700 suất quà gồm cặp sách, bút vở và tiền mặt cho các em học sinh huyện Hương Khê và Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ và cứu trợ với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Quỹ từ thiện - xã hội của Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt do Công ty CP Vinpearl quản lý cũng ủng hộ một tỷ đồng. Trong tuần tới, các người đẹp trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt sẽ cùng đơn vị tổ chức trực tiếp đến các địa phương vùng lũ để thăm hỏi đồng bào và tặng quà cho những hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn.

 

Từ đầu tháng đến nay các tỉnh miền Trung trải qua hai đợt lũ liên tiếp. Đợt thứ nhất bắt đầu từ ngày 1 đến 5-10 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế làm 66 người chết, 18 người mất tích, thiệt hại vật chất ước tính 2.750 tỷ đồng. Trong đó, riêng Quảng Bình có 45 người chết, 16 người mất tích, thiệt hại 1.580 tỷ đồng; Hà Tĩnh có 12 người chết, thiệt hại 845 tỷ đồng.

 

Đợt mưa lũ thứ hai bắt đầu từ 14 đến nay tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Thống kê sơ bộ từ các địa phương, có 35 người chết, 2 người mất tích. Hơn 100.000 dân đang bị lũ bao vây.

Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông phát động tháng nhắn tin chung sức vì đồng bào miền Trung, từ 15-10 đến 15-11. Người dân ủng hộ bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp: UH gửi 1405 (10.000 đồng/SMS) hoặc UH gửi 1409 (18.000 đồng/SMS). Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến đồng bào miền Trung để khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên