Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027 

Cập nhật: 03-10-2022 | 10:48:35

(BDO) Sáng 3-10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.


Các đại biểu đón chào nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo Trung ương Đoàn đến dự đại hội

Tham dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lão thành cách mạng; nguyên lãnh đạo tỉnh Sông Bé - Bình Dương qua các thời kỳ; thường trực Tỉnh đoàn Sông Bé - Bình Dương qua các thời kỳ cùng 290 đại biểu đại diện cho đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. 


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội


Lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng bức trướng chúc mừng đại hội


Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao tặng hoa cho các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy


Nghi thức chào cờ tại đại hội


Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo Trung ương Đoàn, tỉnh Bình Dương tham dự đại hội

Đại hội có chủ đề “Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết - khát vọng - sáng tạo - hội nhập - phát triển xây dựng Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Bình Dương thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại” và khẩu hiệu “Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”. 


Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng hoa và quà cho mẹ Việt Nam anh hùng


Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng hoa và quà cho anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao hoa và quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhằm thể hiện lòng tri ân của thế hệ trẻ. Tiếp đó, các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch đại hội, bầu Đoàn thư ký đại hội, bầu Ban  thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc và quy chế đại hội. 


Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao tặng tranh và hoa cho Đoàn đại biểu thiếu nhi chúc mừng đại hội

Trong phiên sáng nay, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027. 


Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu chỉ đạo tại đại hội


Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua Đoàn Thanh niên đã kết nạp hơn 84.000  đoàn viên mới; thành lập 31 câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân. Toàn Đoàn đã giới thiệu hơn 12.140 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, kết quả có 5.106 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 3.560 hoạt động tình nguyện, nổi bật là tình nguyện tham gia xây dựng 2.650 công trình văn minh đô thị với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng; chung tay xây dựng nông thôn mới, thắp sáng 6 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng; cùng với đó xây dựng và quản lý 134 tuyến đường nông thôn kiểu mẫu với chiều dài 580km… Với những kết quả đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba; tổ chức Đoàn, Hội, Đội của tỉnh 5 năm liền được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên và Hội đồng Đội Trung ương tặng cờ thi đua xuất sắc. 


Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc đại hội


Đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại các tổ

Tại đại hội, các đại biểu đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung khóa XII. Các đại biểu cũng tham gia thảo luận những nội dung như: Giải pháp đổi mới công tác giáo dục của Đoàn; khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong bối cảnh xây dựng Bình Dương theo định hướng thành đô thị thông minh... 

Trong ngày thứ nhất, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành, bầu Ban Thường vụ và bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong hai ngày 3 và 4-10.

Tin, ảnh: Như Ý

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên