Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

Cập nhật: 18-12-2023 | 16:52:02

Chiều 18-12, gần 700 đại biểu đại diện cho 1,7 triệu hội viên, 2,1 triệu sinh viên trong và ngoài nước có mặt tại Hà Nội, tham dự ngày hội lớn của sinh viên Việt Nam.

Các đại biểu chào cờ tại lễ khai mạc.

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI tiến hành hiệp thương bầu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế Đại hội; trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; Hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đánh giá: Nội dung, phương thức hoạt động Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, tiếp cận nhanh với các ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tiễn. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã trở thành phong trào rộng lớn, gần gũi, thiết thực đối với sinh viên. Giá trị của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” ngày càng được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Qua phong trào, Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

Hội đã phản ánh kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên; tham gia hiệu quả trong việc phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên.

Trong nhiệm kỳ qua, ở những thời điểm khó khăn nhất của những năm đại dịch COVID-19, vai trò đồng hành, đại diện chăm lo quyền lợi chính đáng của Hội đối với sinh viên khẳng định thật rõ nét. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam được quan tâm; tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh, đến nay đã có mặt trên 337 trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, 30 tỉnh, thành phố, 13 tổ chức Hội ngoài nước, tập hợp hơn 2,1 triệu sinh viên.

Anh Bùi Quang Huy khẳng định: Sinh viên sẽ là lực lượng bổ sung cơ bản cho đội ngũ trí thức trong tương lai. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sinh viên hơn bao giờ hết có một sứ mệnh lịch sử rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, bởi lẽ sinh viên chính là lực lượng tiếp cận, làm chủ nhanh nhất khoa học hiện đại, là lực lượng ưu tú nhất trong thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị: Điều lệ Hội Sinh viên xác định Hội Sinh viên là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam. Vì vậy các cấp bộ Hội cần làm gì để khẳng định rõ các đặc điểm của tổ chức có tính chính trị cao, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn? Hội cần làm gì để thực hiện được tôn chỉ, mục đích cao cả của mình, đó là: “đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh"? Chừng nào vẫn còn bộ phận sinh viên thờ ơ với chính trị, vẫn còn bộ phận sinh viên chưa thiết tha vào Đảng, nghĩa là Hội vẫn chưa thực hiện đầy đủ tôn chỉ mục đích của mình.

Theo anh Bùi Quang Huy, một trong những điểm mới của Văn kiện nhiệm kỳ này chính là bổ sung phần “Phát huy vai trò sinh viên trong xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị”, với nhiều giải pháp cụ thể.

“Tôi cho rằng việc xây dựng thành một phần riêng của văn kiện cho thấy tính quan trọng của công tác này và thực hiện tốt các giải pháp đó chắc chắn sẽ góp phần trả lời các câu hỏi nêu trên. Bên cạnh đó, những năm tới, các cấp bộ Hội Sinh viên cần đặc biệt chú trọng tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua các giải pháp cụ thể”, anh Bùi Quang Huy nói.

Theo anh Bùi Quang Huy, vận động sinh viên hưởng ứng, tham gia các hoạt động giáo dục trong Đoàn, cũng có thể là những giải pháp riêng của Hội, nhưng đích đến vẫn phải là tăng cường lòng yêu nước, yêu chế độ Xã hội chủ nghĩa, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho sinh viên; là tăng cường “sức đề kháng” cho sinh viên trước tấn công của các thế lực thù địch, những tác động tiêu cực trên không gian mạng.

Triển khai các giải pháp tham gia gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong nhà trường, trong cộng đồng, tham gia chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số, bảo vệ biên cương văn hóa trên không gian mạng; giáo dục, định hướng những giá trị sống tốt đẹp, lối sống văn hóa, lối sống trách nhiệm cho sinh viên.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong tham gia thực hiện các mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Về phong trào “Sinh viên 5 tốt”, anh Bùi Quang Huy khẳng định, đây là phong trào lớn đã được Hội triển khai qua 3 nhiệm kỳ. Thời gian đó không dài, nhưng thực tiễn liên quan đến đời sống, học tập, sinh hoạt của sinh viên; đến môi trường giáo dục; đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước … đã có nhiều thay đổi.

Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng của phong trào chủ đạo của Hội Sinh viên các cấp, phong trào mà chúng ta xác định là giải pháp cơ bản để phát triển toàn diện sinh viên thì vấn đề lớn nhất của đại hội chính là tìm ra được những thách thức do các điều kiện mới kể cả khách quan và chủ quan mang lại và đồng thời tìm ra được lời giải cho các thách thức đó. Nói cách khác để triển khai hiệu quả phong trào Sinh viên 5 tốt trong thời gian tới, chúng ta buộc phải có sự điều chỉnh về nội hàm và phương thức triển khai phong trào để phù hợp với tình hình mới.

Với các nội dung chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với sinh viên, anh Bùi Quang Huy cho rằng, là một mảng hoạt động lớn của Hội, thể hiện vai trò là người bạn đồng hành của sinh viên. Kết quả ấn tượng của các chương trình đồng hành với sinh viên trên các mặt công tác cho thấy Hội các cấp đã thực hiện rất hiệu quả công tác này. Tuy nhiên, chúng ta thường có tư duy “tặng con cá thay vì tặng cần câu”. Cần phải thay đổi tư duy trong hỗ trợ sinh viên. Hội có trách nhiệm giúp đỡ sinh viên khó khăn trong học tập, nghiên cứu, cuộc sống … nhưng bản thân sinh viên phải cộng đồng trách nhiệm với Hội, phải nỗ lực vươn lên. Hội phải tạo được sự tự tin cho người được hỗ trợ để chính bản thân họ dám đối mặt và dám vượt qua khó khăn. Hội chỉ nên hỗ trợ để sinh viên có điều kiện, có tinh thần mạnh mẽ hơn vượt qua các khó khăn, Hội không nên làm thay sinh viên để giải quyết các khó khăn cụ thể của bản thân từng bạn sinh viên. Chỉ khi thực hiện trên phương châm đó, Hội mới có thể đủ sức hỗ trợ cho đông đảo sinh viên hơn, và sinh viên thì không vào trạng thái ỷ lại vào Hội.

*Trong phiên đầu tiên của Đại hội XI, Hội Sinh viên Việt Nam khai mạc triển lãm “Sinh viên Việt Nam - Kiến tạo tương lai, Dựng xây đất nước” là tuyến trải nghiệm kết nối với nhau chặt chẽ, có sự liền mạch của câu chuyện lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam đến những phong trào, chương trình hiện nay.

Với việc ứng dụng nhiều kỹ thuật, công nghệ số trong việc thể hiện các tư liệu, hình ảnh, triển lãm giúp đại biểu gia tăng tính tương tác, thể hiện được vai trò chủ thể của đại biểu trong các hoạt động của Đại hội như: Bức tường lịch sử là trải nghiệm bức tường lịch sử để nhìn lại hành trình phát triển của Phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam qua 13 cột mốc lịch sử chính. 

Khu trưng bày vật phẩm với các huân huy chương, bằng khen, giải thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam và các kỷ vật gắn với các câu chuyện lịch sử.  

Bức tường tương tác truy xuất thông minh bằng công nghệ hình ảnh tương tác để theo dõi các thông tin, hình ảnh, phóng sự về phong trào Sinh viên 5 tốt, chương trình tư vấn và hỗ trợ sinh viên và chương trình xây dựng hội sinh viên Việt Nam vững mạnh trong nhiệm kỳ X.  

Trải nghiệm công nghệ hologram với những hình ảnh đẹp mắt từ  Đại hội Hội Sinh viên các cấp cùng các hiệu ứng ánh sáng đầy hiện đại.  

Khu vực Gương sáng sinh viên tiêu biểu giai đoạn 2018 – 2023 để tìm hiểu về các câu chuyện đẹp, các tấm gương sáng của sinh viên Việt Nam.  

Bức tường lưu niệm số để đại biểu và quan khách để lại những lời nhắn, thông điệp gửi tới Đại hội và Hội Sinh viên Việt nam thông qua tương tác dưới màn hình nhỏ, thông điệp kèm hiệu ứng xuất hiện trên màn hình lớn kèm các hiệu ứng chuyển động.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2028; Hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X