Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII

Cập nhật: 21-07-2011 | 00:00:00

Sáng nay (21-7), Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khóa XIII  khai mạc, bắt đầu 14,5 ngày làm việc với phần lớn thời gian để xem xét, quyết định về tổ chức và nhân sự cấp cao.

>> Toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Khóa XII Nguyễn Phú Trọng

>>Ngày 23-7, bầu Chủ tịch Quốc hội Khóa XIII

Kỳ họp có sự tham dự của 500 đại biểu, vừa được gần 62 triệu cử tri cả nước bầu qua cuộc bầu cử ngày 22-5-2011.

Kết quả cuộc bầu cử vừa qua cũng được Hội đồng Bầu cử Trung ương báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc.

  Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc. (Ảnh: VNE)

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Khóa XII Nguyễn Phú Trọng khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 thắng lợi toàn diện và to lớn.

Nhìn lại quá trình hoạt động nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đánh giá đây là một nhiệm kỳ tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động.

Tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trình bày báo cáo của Chính phủ về “Tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2011”, nêu rõ 8 nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm.

  Tại Quốc hội khóa 13, gần 100% số đại biểu có trình độ từ đại học trở lên, số đại biểu chuyên trách tăng hơn khóa trước. (Ảnh: VNE)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. 

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội.

Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, các giải pháp cho 6 tháng cuối năm và nghe báo cáo thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 11/14,5 ngày của cả kỳ họp để xem xét, quyết định về công tác tổ chức và nhân sự cấp cao.

  7h30 sáng nay (21-7), trước khi khai mạc kỳ họp, các đại biểu Quốc hội khóa XIII vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quốc hội sẽ tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội và thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội; xem xét về tổ chức nhân sự, bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước, bao gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội cũng sẽ quyết định cơ cấu của Chính phủ, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Quốc hội sẽ dành thời gian để nghe và thảo luận, quyết định một số vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội, chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

Trước khi về dự kỳ họp này, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận các văn bản và dự kiến chương trình của kỳ họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XII đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn tất những công việc cần thiết chuẩn bị cho kỳ họp.

Chiều 20-7-2011, Quốc hội đã họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp và trao đổi về một số vấn đề cần thiết khác.

>> Chương trình chính thức của Kỳ họp

Theo Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên