Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Cập nhật: 26-12-2023 | 11:48:01

Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", ngày 26-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Việt Nam (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII đã chính thức khai mạc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã dự Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành ủy; đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp; các Chủ tịch, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam các thời kỳ...

Đại hội diễn ra từ ngày 25 - 27/12, để tập trung thảo luận và đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của phong trào nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong 5 năm tới.

Đại hội VIII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ Đại hội VII; thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội…


Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, thay mặt Đoàn Chủ tịch cho biết, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi đón nhận Nghị quyết số 46 - NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đúng vào dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, long trọng khai mạc. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Hội Nông dân Việt Nam; đồng thời, cũng là trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện để Nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh chóng và hiệu quả.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình hoạt động, tại Đại hội lần này, với tinh thần tự phê bình nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, các đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá đúng mức, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Bùi Thị Thơm cho biết, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác xây dựng tổ chức Hội có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, khơi dậy khát vọng vươn lên của hội viên, nông dân.

Tổ chức bộ máy các cấp Hội tiếp tục được kiện toàn, chất lượng cán bộ được nâng lên, hoạt động cơ sở Hội và chi Hội có nhiều đổi mới. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn.

Hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân nâng cao hiệu quả sử dụng, thiết thực, giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên khá giàu, khởi nghiệp thành công. Công tác đào tạo và phối hợp đào tạo nghề được đẩy mạnh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hội viên, nông dân…

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và tạo điều kiện thuận lợi của Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam đã phát huy hiệu quả vai trò trung tâm và nòng cốt, giai cấp nông dân đã thực hiện tích cực vai trò chủ thể, góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Hội Nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh.

Các cấp hội đã phát động và đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp ngày càng đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn...

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác xây dựng tổ chức Hội có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, khơi dậy khát vọng vươn lên của hội viên, nông dân. Trong đại dịch COVID-19, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình", hỗ trợ thu hoạch, kết nối tiêu thụ nông sản, góp phần cùng cả nước vượt qua đại dịch COVID-19, củng cố vững chắc niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước.

Đại hội đưa ra 16 chỉ tiêu thi đua trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028 để thảo luận và thông qua, trong đó có 7 chỉ tiêu mới so với nhiệm kỳ trước như: Thành lập chi tổ hội nông dân nghề nghiệp; đào tạo bồi dưỡng nghề cho hội viên; thành lập tài khoản trên sàn thương mại điện tử cho hộ nông dân; tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã…

Đại hội cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến về 7 nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; xây dựng nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động, tích cực hội nhập và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đại hội tập trung thảo luận và đưa ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, mục tiêu chiến lược quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam trong 5 năm tới. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xác định 3 mục tiêu để đột phá: Một là đẩy mạnh phương thức tập hợp hội viên nông dân. Nếu không tập hợp được thì sẽ không làm được. Thứ hai là thúc đẩy mạnh mẽ người dân tham gia phát triển kinh tế tập thể. Cứ sản xuất nhỏ lẻ manh mún thì không thể nào sản xuất lớn, không thể nghĩ đến sản xuất Xanh. Thứ ba là công tác cán bộ, phải thay đổi, nâng cao trình độ, kỹ năng của cán bộ,  đặc biệt là cán bộ làm công tác vận động nông dân

Với những nhiệm vụ nêu trên, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Hội và giai cấp nông dân cả nước. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên