Khẩn trương ứng phó bão số 6

Cập nhật: 19-10-2010 | 00:00:00

Khẩn trương, chủ động đối phó với bão số 6 (siêu bão Megi), đến sáng nay (19-10), các tỉnh ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tiếp tục kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú tránh an toàn. 

 

>> Hơn 152.000 ngôi nhà bị ngập, 34 người thiệt mạng vì lũ

>>>Siêu bão tàn phá Philippines

Tổng số tàu thuyền đang hoạt động trên biển hiện nay là 19.104 tàu, với trên 73.000 lao động, trong đó, có 107 tàu, với 871 lao động chưa liên lạc được.

 

100% số tàu thuyền của các địa phương Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đã nhận được thông báo về bão Megi và đến nơi trú ẩn an toàn.

 

 Bản đồ dự báo đường đi và vị trí của bão số 6. 

Các địa phương còn lại vẫn còn nhiều tàu đang hoạt động ở trên biển, trong đó Đà Nẵng có 37 tàu, với 359 lao động; Quảng Nam hiện còn 43 tàu, với 220 lao động; Quảng Ngãi 463 tàu, với 4.171 lao động; Bình Định 8.096 tàu, với trên 40 nghìn lao động; Phú Yên 117 tàu, với 640 lao động; Khánh Hòa 1.889 tàu, với 7.439 lao động.

 

Trước diễn biến của bão Megi, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN TP Đà Nẵng đã có Công điện khẩn yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo đến 100% tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin và diễn biến bão Megi để tìm nơi trú ẩn an toàn sớm nhất; tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão, hướng dẫn tàu thuyền tìm đường trú ẩn….

 

Ban Chỉ huy PCLB& TKCN thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn thông báo chính xác và kịp thời diễn biến bão Megi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và từng người dân, triển khai ngay việc cắt, tỉa cây xanh, đặc biệt là những cây dễ bị bật gốc trong địa bàn TP, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão đẻ có phương án phòng tránh hiệu quả nhất.

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Vùng C Hải quân tại Đà Nẵng đã bắn tín hiệu báo vùng nguy hiểm, dùng loa truyền thanh thông báo cho các ngư dân biết đường đi của bão Megi, khẩn trương về đất liền hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn và chỉ đạo cho Đoàn M61 và Đoàn M72 chuẩn bị 7 tàu cứu hộ, cứu nạn sẵn sàn ứng cứu ngư dân.

 

Bên cạnh đó, 10 xuồng cao tốc, 12 xuồng cao su, 6 xe tải, 4 xe cẩu, 6 xe cứu thương, 4 tổ cơ động với 200 chiến sĩ cũng đã sẵn sàng ứng trực hỗ trợ nhân dân.

 

Vietnam Airlines chuẩn bị các phương án ứng phó

 

Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chuẩn bị các phương án dự phòng, tăng cường lực lượng trực điều hành để đảm bảo thông suốt giao thông giữa 3 miền Bắc-Trung-Nam.

 

Dự kiến, trong ngày 19-10 nếu điều kiện thời tiết thuận lợi hơn và đảm bảo an toàn khai thác, ngoài lịch bay thường lệ (6 chuyến bay giữa TP Hồ Chí Minh – Vinh và 2 chuyến giữa Hà Nội – Vinh), Vietnam Airlines sẽ tăng thêm 4 chuyến bay sau: VN3720 TP.HCM - Vinh, giờ khởi hành 10h10; VN3731 Vinh - TP.HCM, giờ khởi hành 12h40; VN3702 TP.HCM - Vinh, giờ khởi hành 11h00; VN3713 Vinh - TP.HCM, giờ khởi hành 13h40

 

Để đối phó với diễn biến phức tạp của bão số 6 có thể ảnh hưởng tới việc khai thác các chuyến bay tại khu vực miền Trung, Vietnam Airlines đã chuẩn bị máy bay và nguồn lực để tăng chuyến và bay bù trong trường hợp cần thiết, sẵn sàng đối phó với diễn biến của cơn bão và sẽ cố gắng thông tin tới hành khách sớm nhất về tình hình khai thác của các chuyến bay.

 

Hành khách nên chủ động theo dõi thông tin trên website: www.vietnamairlines.com, các phương tiện thông tin đại chúng hoặc liên hệ các phòng vé của Vietnam Airlines để biết thêm thông tin chi tiết về lịch bay trong những ngày tới.

 

Bão số 6 giật trên cấp 16

 

Hồi 10 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183km một giờ), giật trên cấp 16.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 10 giờ ngày 20-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 400km.

 

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 10 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 400km.

 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày 22-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 12 - 14 mét; biển động dữ dội. Từ đêm nay (19-10) vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15; biển động dữ dội.

 

Theo Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên