Khánh thành cầu Thủ Biên

Cập nhật: 20-05-2010 | 00:00:00

Sáng 19-5, tại xã Thường Tân đã diễn ra lễ khánh thành công trình xây dựng mới cầu Thủ Biên nối xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo 2 tỉnh và đông đảo nhân dân 2 địa phương. Cầu Thủ Biên do 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai làm chủ đầu tư. Công trình có chiều dài 511m, rộng 17m với tổng kinh phí đầu tư hơn 162 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 3-2007.

Cầu Thủ Biên là công trình giao thông trọng điểm, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng. Đồng thời, sẽ là cầu nối vành đai 4 thuộc các tỉnh Đông Nam bộ với TP.HCM, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

KIM VÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên