Khắp châu Âu kỷ niệm ngày chấm dứt Thế chiến II

Cập nhật: 09-05-2010 | 00:00:00

Hôm nay (9-5), khắp châu Âu tiến hành các hoạt động chào mừng 65 năm ngày Chiến thắng phát xít Đức, chấm dứt Chiến tranh thế giới II. Tại Nga, một cuộc diễu binh quy mô lớn nhất thời hậu Liên Xô sẽ được tổ chức.

 

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người đồng cấp Ukraine Viktor Yanukovich và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm tại vườn Alexandrovsky ở Moscow.

 

Nga sẽ tổ chức cuộc diễu hành Ngày chiến thắng ở Quảng trường Đỏ với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Gần 30 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ sẽ có mặt.

 

Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã đến Moscow tham dự theo lời mời của Tổng thống D.Medvedev.

 

Belarus sẽ kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít Đức lần thứ 65 bằng một lễ diễu binh hôm nay (9-5).

 

Người dân Ba Lan thắp nến tưởng nhớ các chiến sĩ Xô Viết đã ngã xuống trong cuộc chiến chống phát xít Đức.

 

Thủ tướng Anh Gordon Brown, lãnh đạo đảng Bảo thủ David Cameron cùng lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nick Clegg mang vòng hoa tưởng niệm ngày chấm dứt Thế chiến II ở Cenotaph, London.

 

THEO VNN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên