Khát vọng cống hiến bảo vệ Tổ quốc 

Cập nhật: 07-02-2023 | 10:29:21

(BDO) 7 giờ sáng ngày 7-2, tại Ban Chỉ huy Quân sự TX.Tân Uyên, Hội trại Tòng quân TX.Tân Uyên năm 2023 với chủ đề: “Tuổi trẻ Tân Uyên - Khát vọng cống hiến bảo vệ Tổ quốc” đã chính thức khai mạc.


Lãnh đạo TX.Tân Uyên có mặt đầy đủ để động viên tinh thần các thanh niên trúng tuyển lên đường tòng quân

Hội trại có nhiều nội dung phong phú, vui tươi và hấp dẫn như: phần thi Tiểu trại đẹp - an toàn, Hội thi “Trưng bày mâm ngũ quả”, Hội thi “Bữa cơm ấm tình quân dân”, chương trình tham quan phòng Hồ Chí Minh, chương trình sinh hoạt trò chơi tập thể và Lễ tuyên dương Đảng viên trẻ, đoàn viên tiêu biểu và gia đình tiêu biểu thực hiện tốt việc động viên thanh niên nhập ngũ… 


Tiết mục văn nghệ tại hội trại


Đoàn viên thanh niên chụp hình tại hội trại

Hội trại với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực sẽ là niềm cổ vũ, động viên  tinh thần to lớn cho thanh niên trúng tuyển sẵn sàng, an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

* Sáng cùng ngày, tại Khu di tích lịch sử Chiến khu Thuận An Hòa, UBND TP.Thuận An tổ chức lễ khai mạc Hội trại tòng quân năm 2023, chủ đề: “Tuổi trẻ Thuận An tự hào tiếp bước bảo vệ Tổ quốc”, với sự tham dự của 239 thanh niên (TN) trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) 2023 và thân nhân.


Ra mắt Ban tổ chức và Ban chỉ huy hội trại tòng quân

Mở đầu chương trình là tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng với các ca khúc: “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Bài ca Thuận An Hoà”, “Ta ra trận hôm nay”.  Những giai điệu hào hùng như thúc giục ý chí, quyết tâm của TN trước ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc. Hội trại tòng quân TP.Thuận An diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, tạo khí thế cho TN lên đường nhập ngũ như: Hội thi cổng trại và trang trí trại đẹp; thi triển lãm hình ảnh về công tác tuyển quân; chương trình sân chơi giao lưu “Vui hội tòng quân”. Tối cùng ngày, sẽ diễn ra chương trình tuyên dương đảng viên trẻ, TN tình nguyện lên đường nhập ngũ và giao lưu với cựu chiến binh, quân nhân xuất ngũ, TN và gia đình TN tiêu biểu tình nguyện nhập ngũ; tổng kết và trao giải Hội trại Tòng quân TP.Thuận An năm 2023.



Lãnh đạo Tỉnh đoàn, TP.Thuận An chụp ảnh lưu niệm với TN trúng tuyển NVQS tại các tiểu trại

Bạn Võ Nguyễn Thuận Tùng, TN trúng tuyển phường Hưng Định nói: “Thật vinh dự và tự hào khi là một trong 239 người con của Thuận An trúng tuyển NVQS năm nay. Tôi xin hứa sẽ hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là con em của quê hương Thuận An anh hùng”. 

* Hội trại tòng quân huyện Bắc Tân Uyên năm 2023 với chủ đề “Tự hào thanh niên Việt Nam” cũng được khai mạc sáng 7-2, tại Khu tưởng niệm Chiến khu Đ (xã Đất Cuốc). 


Thành lập Ban chỉ đạo Hội trại Tòng quân huyện Bắc Tân Uyên năm 2023

Dịp này, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao bằng khen tặng các thanh niên tiêu biểu tình nguyện nhập ngũ. Sau lễ khai mạc, Ban chỉ đạo hội trại đã tổ chức phần thi “Theo dòng lịch sử - Rạng ngời Việt Nam”, thi Trại đẹp - “Bữa cơm ấm lòng người chiến sĩ” và các trò chơi vận động sôi nổi… Trong hội trại năm nay, Huyện đoàn còn tổ chức hội thi tìm hiểu nghị quyết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời, tổ chức chương trình văn nghệ chủ đề “Tự hào thanh niên Việt Nam”, tuyên dương đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ năm 2023, gặp gỡ, giao lưu với gương điển hình quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đảng viên trẻ, đoàn viên tiêu biểu. 


Lãnh đạo Tỉnh đoàn và UBND huyện Bắc Tân Uyên trao bằng khen và hoa tặng thanh niên tình nguyện nhập ngũ

* Sáng 7-2, tại khuôn viên Nhà truyền thống huyện Phú Giáo đã khai mạc Hội trại Tòng quân năm 2023, với chủ đề “Tuổi trẻ Phú Giáo tự hào tiếp bước truyền thống anh hùng”.


Lãnh đạo huyện tham quan Trại Chỉ huy tại hội trại tòng quân 

Hội trại có 11 tiểu trại đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với hơn 700 trại sinh, thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ và thân nhân của các thanh niên nhập ngũ, trong đó có 193 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Đặc biệt, đoàn viên thanh niên tham gia diễn đàn “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên”tại hội trại đã được nghe Trung Tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân khu 7 chia sẻ về lý tưởng, lẽ sống của tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ. Nhiều hoạt động thiết thực cũng được tổ chức tại Hội trại như thi trại đẹp, tham quan nhà truyền thống, tìm hiểu lịch sử chiến thắng Phước Thành, Hội thi kéo co... Tối cùng ngày cũng diễn ra chương trình văn nghệ “Tuổi trẻ Phú Giáo tự hào tiếp bước truyền thống anh hùng” và tuyên dương 2 gia đình đảng viên trẻ, 24 gương đảng viên trẻ, thanh niên tiêu biểu trong số 193 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu nhập ngũ năm 2023. 

* Chiều 7-2, TP.Thủ Dầu Một đã khai mạc Hội trại Tòng quân năm 2023 với chủ đề: “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Tự hào người chiến sĩ”. 


Thanh niên trúng tuyển thắp hương tưởng nhớ công lao của các bậc anh hùng

Hội trại gồm các hoạt động như Lễ đón tân binh “Vinh quang người chiến sĩ”; sinh hoạt truyền thống chủ đề “Tự hào người chiến sĩ trẻ”; Chấm điểm Cổng trại và chấm điểm các video clip dự thi cuộc thi thiết kế video clip chủ đề “Tự hào người chiến sĩ trẻ”; Phát thanh chương trình “Quà tặng âm nhạc”;... Thông qua hội trại tòng quân nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên tinh thần cho các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ. 


Các tân binh chụp hình lưu niệm với ban tổ chức tại hội trại

Trước đó, tại các phường trên địa bàn thành phố cũng tổ chức cho thanh niên trúng tuyển viếng Đài tưởng niệm phường; hớt tóc miễn phí và tặng quà cho tân binh.

* Tại Khu di tích lịch sử, văn hóa cách mạng Hố Lang, phường Tân Bình, TP.Dĩ An đã khai mạc Hội trại tòng quân năm 2023, chào đón 218 thanh niên ưu tú của địa phương lên đường nhập ngũ.


Lãnh đạo TP.Dĩ An chụp ảnh lưu niệm với thanh niên trúng tuyển NVQS phường Dĩ An

Với chủ đề “Tự hào truyền thống, vững bước quân hành”, Hội trại có nhiều nội dung phong phú, sinh động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các thanh niên trúng tuyển… Cùng với đó, TP.Dĩ An còn tổ chức nói chuyện chuyên đề truyền thống về Quân đội Nhân dân Việt Nam vào buổi tối nhằm giúp các thanh niên trúng tuyển ôn lại lịch sử hào hùng của cha ông. Các trại sinh được tham gia hội thi thời trang “Nét đẹp chiến sĩ”; rút thăm may mắn “Cây mùa xuân chiến sỹ” và nhận quà từ chương trình “Nghĩa tình hậu phương”…

* Ngày 7-2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi ảnh “Sắc màu cổng trại tòng quân” năm 2023.


Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đoàn viên thanh niên tại các cổng trại ở hội trại tòng quân huyện Bắc Tân Uyên

Tham gia hội thi, Đoàn thanh niên các huyện, thị, thành phố đã triển khai cơ sở Đoàn phối hợp thực hiện và trang trí các cổng trại theo các biểu trưng ý nghĩa về sự phát triển của Bình Dương, đất và người Bình Dương, lịch sử, truyền thống cách mạng, tuyên truyền biển đảo quê hương, ca ngợi Đảng, quân đội nhân dân Việt Nam… 


Lãnh đạo TX.Tân Uyên chụp ảnh lưu niệm cùng với các thanh niên tại cổng trại phường Phú Chánh

Đồng thời, tổ chức giao lưu tiếp lửa truyền thống, chương trình “Nghĩa tình hậu phương”, trao quà tặng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức lễ vinh danh chiến sĩ, hội thi thời trang “Nét đẹp chiến sĩ”, tuyên dương thanh niên, các trò chơi vận động… 

* Tại khu vực tượng đài chiến thắng Bàu Bàng, Hội trại tòng quân năm 2023 cũng được khai mạc cùng ngày với chủ đề "Thanh niên Bàu Bàng tiếp bước cha anh - Dựng xây đất nước". 

Tặng biểu trưng cho đại diện các tiểu trại

Các tiểu trại được dựng bằng tre thể hiện sự mạnh mẽ, quật cường

Tên tiểu trại gắn với tên các anh hùng như Trần Văn Luận, Đoàn Thị Liên, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Trừ Văn Thố, Lý Tự Trọng... Hội trại có sự tham gia của gần 200 trại sinh và các hoạt động thi trang trí bàn thờ Bác; mâm ngũ quả, nói chuyện truyền thống, trò chơi dân gian, chấm điểm trại đẹp, thi tìm hiểu chủ quyền, biên giới, biển đảo Việt Nam, thi hát múa tập thể... thực sự là một ngày hội lớn của tuổi trẻ huyện nhà, là niềm cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần to lớn cho thanh niên trúng tuyển an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tổ quốc.

* Chiều tối 7-2, Hội trại tòng quân đã được Ban chỉ huy quân sự thị xã Bến Cát chuẩn bị chu đáo, với 10 tiểu trại được trang trí, thiết kế cổng trại thể hiện hình ảnh chủ đề biển đảo, đất liền, công an nhân dân... Trong đó, 8 tiểu trại xã, phường, 1 trại chỉ huy và 1 trại truyền thống. Trong không khí của hội trại, 190 tân binh rất phấn khởi chuẩn bị hành trang lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo TX.Bến Cát hỏi thăm, động viên các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Là một đảng viên trẻ, Nguyễn Anh Thái (xã Phú An, TX.Bến Cát) cho biết: dù đang có một công việc ổn định nhưng bằng tình yêu quê hương, đất nước và ý chí quyết tâm của một thanh niên trẻ, Thái viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ.

Thái bày tỏ: “Năm 19 tuổi em được kết nạp vào Đảng, là niềm vinh dự, tự hào không chỉ đối với riêng em mà còn là niềm vui lớn của cả gia đình. Em đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ với ước nguyện cống hiến một phần sức trẻ, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời làm gương cho những thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương”.

Lãnh đạo TX.Bến Cát chụp hình lưu niệm với các tiểu trại

Trong chương trình hội trại, ban tổ chức đã tiến hành chấm điểm các phần thi “Cổng trại đẹp”, “Mâm quả ngũ sắc”, “Khoảnh khắc Hội trại”; tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ tưởng niệm của khu di tích lịch sử địa đạo Tam Giác Sắt; tổ chức cuộc thi “Thanh niên thanh lịch”; trao khen thưởng thanh niên tiêu biểu hăng hái lên đường nhập ngũ; trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đơn vị đạt giải trong hội thi Hội trại tòng quân năm 2023.

Thu Thảo-Ngọc Như-Như Ý-Đỗ Trọng-Hồ Văn- Quỳnh Anh- Huỳnh Thủy

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên