Khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Cập nhật: 29-08-2023 | 08:10:25

LTS: Cách đây 78 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam nhất tề vùng lên tiến hành tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời trang trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ; thực hiện thành công quá trình đổi mới, đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…

Bài 1: Từ âm vang Ba Đình lịch sử…

Những ngày mùa thu lịch sử này, trong lòng người dân Việt Nam ai cũng nhớ về Quảng trường Ba Đình lịch sử. Nơi đây, 78 năm về trước, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với toàn thể nhân dân, với toàn thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Lời Người vọng mãi ngàn năm

Mở đầu Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định một chân lý vĩnh cửu và phổ biến: “Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”, “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Và, Bác trịnh trọng tuyên bố: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập”, “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”…

Lời Người vang vọng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm ấy là lời thề thiêng liêng của dân tộc, là tư tưởng lớn về khát vọng độc lập, tự do của dân tộc; khát vọng hướng đến tương lai ấm no, phồn vinh, hạnh phúc của đất nước, của nhân dân…

Lời Người vang vọng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm ấy là lời thề thiêng liêng của dân tộc, là tư tưởng lớn về khát vọng độc lập, tự do của dân tộc; khát vọng hướng đến tương lai ấm no, phồn vinh, hạnh phúc của đất nước, của nhân dân. Âm vang lời Người từ Ba Đình lịch sử đã trở thành ngọn nguồn sức mạnh, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, kể từ ngày đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” năm ấy…

Để rồi, âm vang từ Ba Đình lịch sử tiếp tục vang vọng trong thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng thắng lợi của các cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và phía Bắc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế… Tất cả đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước ta, kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tiên phong trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bình Dương đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh, thành có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội hàng đầu của cả nước. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Thành tựu và khát vọng vươn lên

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, khát vọng độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc đã được cụ thể hóa, đặc biệt kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vào năm 1986.

Tại Đại hội VI, Đảng ta đã khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển ấn tượng với những kết quả nổi bật, như quy mô kinh tế Việt Nam tăng gấp 12 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 8,3 lần, kim ngạch xuất - nhập khẩu tăng 29,5 lần, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 22 lần, tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 58% năm 1993 xuống còn 2,23% năm 2021 tính theo chuẩn mới.

Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển ấn tượng với những kết quả nổi bật, như quy mô kinh tế Việt Nam tăng gấp 12 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 8,3 lần, kim ngạch xuất - nhập khẩu tăng 29,5 lần, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 22 lần, tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 58% năm 1993 xuống còn 2,23% năm 2021 tính theo chuẩn mới…

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu và còn thiếu ăn, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình với GDP bình quân đầu người đạt 2.779 USD vào năm 2020 và là một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Cho đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước; Đảng ta đã thiết lập quan hệ với 247 chính đảng ở 111 quốc gia, Quốc hội Việt Nam có quan hệ với quốc hội, nghị viện của hơn 140 nước; Việt Nam có quan hệ thương mại với trên 220 đối tác, 71 nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam, chúng ta đã ký kết và tham gia 15 hiệp định thương mại tự do, trong đó có nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay…”.

Với quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết cũng xác định các mục tiêu cụ thể đến 2025, 2030 và 2045: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), trở thành nước phát triển, thu nhập cao…

Âm vang từ Ba Đình lịch sử, lời Người năm ấy vẫn vang vọng đến hôm nay và mai sau; là ngọn đuốc soi đường; là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn quân, toàn thể nhân dân Việt Nam vững bước đi lên trên con đường chủ nghĩa xã hội, ra sức thi đua xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

(còn tiếp)

ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên