Khát vọng xanh trong mùa hè tình nguyện

Cập nhật: 06-06-2023 | 08:36:11

Một ngày đầu hè rộn rã ve kêu. Đi trên những con đường ở vùng nông thôn của huyện Bắc Tân Uyên, chúng tôi đã cảm nhận thấy các công trình thanh niên đầy ý nghĩa trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2023. Những công trình thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm và khát vọng của tuổi trẻ…


Tỉnh đoàn tổ chức lễ khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” ở xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên

Chia sẻ khó khăn

“Thanh niên phải tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới; sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần”. Đây là lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, được chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ lại với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong lễ xuất quân Chiến dịch TNTN hè năm 2023, đã khơi dậy tinh thần nhiệt huyết và phấn khởi trong những người trẻ tham dự buổi lễ.

Hòa trong sự sôi nổi của hoạt động xuất quân Chiến dịch TNTN hè năm 2023 được tổ chức rộng khắp các cơ sở Đoàn, sau lễ ra quân cấp tỉnh ở Trung tâm Văn hóa xã Thường Tân, đại biểu và ĐVTN mang theo nhiều quà đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội Từ tâm nhân ái - nơi cưu mang những người già, người bệnh, cô nhi... Vừa đến trung tâm, ánh mắt hồn nhiên, tiếng cười vui và lời chào lễ phép của những đứa trẻ làm chúng tôi cảm nhận được nơi đây đã mang đến cho các em cuộc sống yêu thương với trái tim nhân ái. Đọng lại trong chuyến thăm, không chỉ là những phần quà, lời động viên, hỗ trợ tài chính, mà còn là niềm mong ước điều may mắn, hạnh phúc và tương lai tốt hơn đến với các mảnh đời bất hạnh tại trung tâm.

Tiếp đó, đoàn công tác của chiến dịch hè tình nguyện tỉnh tiếp tục hành trình vì an sinh xã hội. Cả đoàn di chuyển đến ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hậu. Ngôi nhà được dựng bằng tôn, không kiên cố, thiếu thốn nhiều vật dụng, hôm nay bỗng nhiên trở nên ấm áp. Chồng chết, công việc chị Hậu không ổn định, ai thuê gì làm đó, hai con còn nhỏ không được ăn ngon mặc đẹp…

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Hậu, trong Chiến dịch TNTN hè năm nay, tuổi trẻ địa phương đã mang đến cho gia đình chị một món quà bất ngờ. Theo đó, Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” cùng với sự đồng hành của Chi đoàn Cơ sở Công ty Bảo Việt Bình Dương và Công ty TNHH Ô tô Hiệp Lợi. Căn nhà được xây dựng mới sẽ giúp ba mẹ con chị Hậu ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn tới tương lai tốt đẹp hơn.

Rời nhà chị Hậu, đoàn lại đến thăm gia đình chị Nguyễn Thi Ngọc Thu ở thị trấn Tân Thành, cũng là một hộ khó khăn về nhà ở. Chị Thu đang làm công nhân cạo mủ cao su, thu nhập không ổn định. Chị và hai con nhỏ ở trong căn nhà đã xuống cấp. Dịp này, đại diện Công ty LGL đã trao bảng tượng trưng số tiền 30 triệu đồng tặng gia đình chị Thu để sửa chữa nhà ở. Nhận được hỗ trợ, chị Thu vui mừng chia sẻ: “Tôi rất biết ơn đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp đã quan tâm, giúp đỡ tôi có nhà ở tốt hơn để ổn định nơi ăn, chốn ở và chăm lo hai con học tập”.

Công trình xây, sửa chữa “Nhà nhân ái” là một món quà ý nghĩa, tạo động lực giúp gia đình chị Hậu, chị Thu hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và, mùa hè xanh của tuổi trẻ Bình Dương đã được bắt đầu bằng những việc làm thật ý nghĩa…

TRONG 24 NĂM QUA, CHIẾN DỊCH TNTN HÈ ĐÃ TẠO MÔI TRƯỜNG CHO ĐVTN TRONG TỈNH PHÁT HUY TINH THẦN XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN; GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT NHỮNG “VIỆC MỚI, VIỆC KHÓ”. NHƯ TÊN GỌI CHIẾN DỊCH, MỖI ĐVTN KHI THAM GIA CHIẾN DỊCH ĐỀU ĐEM SỨC TRẺ, LÒNG QUYẾT TÂM VÀ TINH THẦN TÌNH NGUYỆN ĐẾN VỚI NHỮNG CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC VÌ LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG...

Nâng bước nông thôn mới

Đến huyện Bắc Tân Uyên, chúng tôi cùng hòa chung niềm phấn khởi của người dân về những tuyến đường nông thôn đã và đang hướng đến tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Nhiều tuyến đường được trải nhựa, bê tông, trồng hoa, có hệ thống chiếu sáng dọc hai bên tuyến đường giúp bà con đi lại dễ dàng; vừa tạo diện mạo khang trang, vừa góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, với tinh thần tiên phong, tình nguyện, tuổi trẻ địa phương đã góp sức xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng các công trình thanh niên “Nâng bước nông thôn, thắp sáng đường quê”. Sau thời gian khẩn trương thực hiện, tuyến đường nông thôn thuộc ấp 1, xã Thường Tân đã được lắp đèn chiếu sáng, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ đời sống của người dân. Tuyến đường có đèn chiếu sáng đã thỏa lòng mong đợi của người dân bấy lâu…

Thời gian qua, diện mạo NTM ở các địa phương trong tỉnh có nhiều khởi sắc và chuyển biến theo hướng nâng cao các tiêu chí. Xây dựng NTM là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước; trong đó ĐVTN địa phương đã phát huy vai trò xung kích thực hiện các tiêu chí để tạo điều kiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

Cùng chung tay xây dựng NTM, thời gian qua, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã tích cực vận động, phối hợp thực hiện những khu vui chơi cho thiếu nhi; đồng thời thực hiện mô hình xây dựng những khu tập luyện thể thao công cộng. Công trình khu tập luyện thể thao công cộng được khánh thành tại huyện Bắc Tân Uyên trong Chiến dịch TNTN hè năm nay là một minh chứng tiếp nối tinh thần vì cộng đồng và sự nỗ lực của tổ chức Đoàn Thanh niên cùng với chính quyền địa phương thực hiện công tác dân vận tham gia xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh.

Anh Đỗ Ngọc Lợi, Bí thư Huyện đoàn Bắc Tân Uyên, cho biết: “Trong ngày xuất quân Chiến dịch TNTN hè cấp tỉnh, Huyện đoàn đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức lễ khánh thành công trình Khu tập luyện thể thao xã Lạc An, trị giá 30 triệu đồng. Công trình nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao và tạo địa điểm, quan cảnh giải trí, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe, chất lượng đời sống của người dân”…

Bằng những việc làm, công trình thiết thực, Chiến dịch TNTN hè năm nay của tuổi trẻ Bình Dương hứa hẹn sẽ để lại nhiều dấu ấn về tinh thần xung kích, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo tham gia giải quyết những việc khó, việc mới. Sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ trong tỉnh sẽ làm cho những ngày hè tình nguyện trở nên ý nghĩa hơn và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội…

Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, trong Chiến dịch TNTN hè năm 2023, tuổi trẻ trong tỉnh sẽ chú trọng thực hiện chủ trương “3 liên kết”, gồm liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng. ĐVTN trong tỉnh tham gia các đội hình TNTN, như: “Tiếp sức mùa thi - Tiếp sức đến trường”, “Tình nguyện mùa hèxanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”; vì biển đảo quê hương và biên cương Tổ quốc; tình nguyện quốc tế tại Campuchia; trí thức trẻ chuyển giao khoa học kỹ thuật, cài đặt VNeID, chuyển đổi số; vì văn minh đô thị; xây dựng NTM nâng cao; bảo vệ môi trường…

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên