Khen thưởng các cá nhân có thành tích bắt giữ tội phạm

Cập nhật: 13-05-2022 | 14:21:33

(BDO) Sáng 13-5, tại Văn phòng Đội bảo vệ Khu công nghiệp (KCN) Đồng An I (phường Bình Hòa, TP.Thuận An), Thượng tá Huỳnh Văn Sáng, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao giấy khen đột xuất cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia phát hiện, truy bắt các đối tượng trong vụ “Cố ý gây thương tích” tại địa bàn phường Bình Hòa.


2 thành viên Đội bảo vệ KCN Đồng An I nhận giấy khen về thành tích phát hiện, truy bắt đối tượng trong vụ hỗn chiến ở phường Bình Hòa, TP.Thuận An.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 5 phút ngày 28-3-2022, trong lúc đang trực tại chốt bảo vệ KCN Đồng An, anh Nguyễn Kim Tiến và anh Dương Tấn An, nhân viên bảo vệ KCN Đồng An nhận được tin báo trước cổng Cổng ty TNHH Microtrol (KCN Đồng An), có 3 thanh niên cầm dao mác rượt đuổi và chém 1 thanh niên gây thương tích nặng rồi bỏ chạy. 2 anh nhanh chóng đến hiện trường phát hiện, truy bắt được 1 đối tượng đang cầm mã tấu giao cho Đồn Công an KCN Đồng An xử lý. Sau đó, 2 anh tiếp tục phối hợp với Đồn Công an KCN Đồng An xác minh, truy bắt 2 đối tượng còn lại trong băng nhóm.

Cùng ngày, Thượng tá Huỳnh Văn Sáng đã trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho quần chúng tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm tại phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An.


Thượng tá Huỳnh Văn Sáng trao giấy khen đột xuất cho anh Trần Văn Nam vì có thành tích truy bắt tội phạm.

Theo đó, vào lúc 6 giờ ngày 15-3-2022, Huỳnh Trọng Ngân (sinh năm 1996, ngụ Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) điều khiển xe máy trên đường ĐT 743, thuộc tổ 42, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp thì phát hiện anh H.V.T (sinh năm 1989) đang điều khiển xe máy, trên cổ đeo 1 sợi dây chuyền dạng xích màu vàng nên đã đuổi theo, dùng tay trái giật sợi dây chuyền nhưng không thành công. Lúc này, anh Trần Văn Nam (sinh năm 1992, ngụ tại phường Tân Đông Hiệp) đang đứng gần đó nhìn thấy liền nhanh chóng đuổi theo và đạp vào xe làm tên Ngân ngã xuống đường. Khi Ngân bỏ chạy, anh Nam cùng người dân đuổi theo bắt giữ và chuyển giao Công an phường Tân Đông Hiệp. 

Qua làm việc, đối tượng Ngân khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ cướp giật trên địa bàn TP.Thuận An và TP.Dĩ An.

Tin, ảnh: TÂM TRANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên