Khen thưởng lực lượng hỗ trợ tham gia phá án

Cập nhật: 14-09-2023 | 19:23:59

(BDO) Ngày 14-9, Thượng tá Nguyễn Thái Sơn, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân thuộc lực lượng hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở địa bàn cơ sở vì có thành tích tham gia hỗ trợ công an đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Thái Sơn (phải) trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân có thành tích hỗ trợ công an phá băng trộm cắp tài sản trong doanh nghiệp trên địa bàn xã Long Nguyên

    Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 19-5, anh N.V.L. cùng bạn gái T.T.T.T. đi từ thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên về hướng TX.Bến Cát, khi đến đoạn đường DE7 giao với đường NG8, thuộc khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát thì bất ngờ xuất hiện 2 đối tượng lạ mặt chạy ra chặn đầu xe, dùng dao uy hiếp lấy số tiền 28.000 đồng trong ví anh L. rồi dùng dao chém vào nón bảo hiểm và đầu xe máy của nạn nhân. Hoảng sợ, anh L. bỏ chạy một đoạn thì thấy công an phường Chánh Phú Hòa đang tuần tra bảo đảm ANTT nên đã nhanh chóng trình báo sự việc. 

Trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cá nhân có thành tích tham gia hỗ trợ bắt 2 đối tượng cướp tài sản trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát

Ngay lập tức, Công an phường phối hợp với lực lượng dân phòng phường bố trí lực lượng truy đuổi, vây bắt 2 đối tượng cùng tang vật, phương tiện, công cụ gây án. 

Qua đấu tranh, đối tượng tên Đặng Văn Minh (28 tuổi, quê Sóc Trăng) và Lâm Xuân Kiều (31 tuổi, quê Tây Ninh) đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Với thành tích trên, ông Hà Trọng Bình (Đội dân phòng phường Chánh Phú Hòa) đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. 

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh cũng trao giấy khen cho ông Võ Thành Sang, ông Đỗ Phương Duy (đều là Công an viên thường trực xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng) và ông Lê Ngọc Bảo Thắng (thành viên Đội dân phòng xã Long Nguyên) tích cực tham gia hỗ trợ phá băng trộm lấy cắp hàng trăm bao hạt nhựa sản xuất nylon trong doanh nghiệp xảy ra vào ngày 5-7 trên địa bàn xã Long Nguyên. 

Tin, ảnh: HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên