Khởi công xây dựng mới cầu Tam Lập, Phú Giáo

Cập nhật: 29-04-2010 | 00:00:00

* Bến Cát khánh thành đưa vào sử dụng công trình đường cầu Suối Đôi

Lễ khởi công xây dựng cầu Tam Lập

Sáng qua (28-4), UBND huyện Phú Giáo đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu mới Tam Lập. Công trình cầu Tam Lập bắc qua sông Bé thuộc khu vực ấp Đuôi Chuột, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo nối liền ấp Vườn Ươm, xã Tân Định, huyện Tân Uyên có tổng chiều dài 1.240m; trong đó chiều dài của cầu là 166,5m; rộng 9m; với 5 nhịp 33m dự ứng lực. Tổng mức đầu tư 65,7 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng hơn 40 tỷ đồng; giá trị trúng thầu hơn 39 tỷ đồng. Công trình do UBND huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư; đơn vị trúng thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Đại Việt (Đồng Nai). Dự kiến cầu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 6-2011.

Cùng ngày, huyện Bến Cát đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng công trình đường cầu Suối Đôi, xã Lai Hưng. Đường cầu Suối Đôi được xây dựng với quy mô đường cấp IV, với tổng chiều dài 8.162m, nền đường là 10m, mặt đường láng nhựa 7m, lề đường mỗi bên 1,5m; cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dài hơn 25m, mặt cầu rộng 7m, lề đi bộ mỗi bên rộng 1,5m và lan can cầu mỗi bên rộng 0,5m. Tổng kinh phí đầu tư cả đường và cầu gần 43,4 tỷ đồng. Công trình cầu Suối Đôi đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

V.SƠN - H.LIÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên