Khối đứng nữ dân quân tự vệ A50: Tổ chức về nguồn tại Chiến khu rừng Sác

Thứ tư, ngày 02/04/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cho khối đứng nữ dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) về nguồn tại Chiến khu rừng Sác, huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh.

 Khối đứng nữ dân quân tự vệ A50 về nguồn tại Chiến khu rừng Sác, huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

Tại đây, các nữ dân quân tự vệ đã dâng hương tưởng niệm tại Di tích lịch sử rừng Sác; tham quan Khu di tích lịch sử rừng Sác. Chiến khu rừng Sác - địa danh gắn liền với các chiến sĩ đặc công Đoàn 10 anh hùng. 50 năm sau chiến tranh, những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu, hy sinh anh dũng của họ vẫn còn vang mãi. Đặc khu rừng Sác (Di tích lịch sử Chiến khu rừng Sác, huyện Cần Giờ) được ví là là “căn cứ nổi” của quân và dân miền Nam trong 2 cuộc kháng chiến. Trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt của một chiến khu trên mặt nước, lại ở vị trí “sân sau” của quân thù, để bảo đảm sự tồn tại và tiến công được, lực lượng đặc công rừng Sác phải xây dựng theo hướng đặc công hóa toàn bộ về tổ chức và hoạt động. Hiện Chiến khu rừng Sác năm xưa được tái hiện bằng những nhà sàn nối tiếp nhau bao gồm nhà thông tin, nhà bếp, trạm quân y, trung tâm chỉ huy…, bao quanh tượng đài tưởng niệm gần 900 chiến sĩ đã ngã xuống đứng uy nghi giữa rừng.

Chuyến về nguồn nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ A50 trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của cán bộ, chiến sĩ hôm nay đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TIỂU LIÊN