Khối thi đua Công an các huyện, thị, thành phố: Ký giao ước thực hiện phong trào vì an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 14-03-2023 | 08:50:03

Các đơn vị thuộc khối thi đua Công an huyện, thị, thành phố vừa tổ chức triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023. Phát biểu khai mạc hội nghị, đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị khối thi đua Công an các huyện, thị, thành phố phải quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Tích cực tham mưu cho Công an tỉnh, UBND tỉnh phát huy tối đa sức mạnh của toàn lực lượng trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt cũng yêu cầu đẩy mạnh phong trào thi đua, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Thực hiện nghiêm túc các nội dung ký kết giao ước thi đua. Tăng cường kiểm tra giám sát, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao.

Qua đó, năm 2023, khối thi đua Công an các huyện, thị, thành phố phấn đấu điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; tiếp nhận 100% tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, mục tiêu, yêu cầu các nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ; giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Duy trì và nhân rộng các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phấn đấu 100% các đơn vị trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% trở lên các đơn vị đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, trong đó 40% trở lên đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng….

NGUYỄN PHỤNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên