Khởi tố vụ án vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy tại cơ sở karaoke An Phú

Cập nhật: 08-09-2022 | 22:03:16

(BDO) Chiều 8-9, nguồn tin từ Công an tỉnh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy" theo điều 313, Bộ luật hình sự đối với vụ cháy xảy ra tại cơ sở karaoke An Phú, thuộc phường An Phú, TP.Thuận An. Trước đó, trong buổi họp báo vào sáng cùng ngày, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh cho biết đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án điều tra, làm rõ.

 Hiện trường vụ cháy karaoke An Phú gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 32 người

Được biết, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú được xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500m2 gồm 3 tầng, có 30 phòng (thực tế có 26 phòng hoạt động), được hoạt động từ năm 2016, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ phường An Phú, TP.Thuận An; chỗ ở hiện tại TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) làm chủ. Vào tối 6-9, ngọn lửa bùng phát tại cơ sở kinh doanh karaoke trên đã làm chết 32 người.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định, trước khi xảy ra vụ cháy cơ sở này có 5/30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) và có khoảng 60 người có mặt tại cơ sở (khoảng 30 khách hát và 30 nhân viên của quán).

HƯNG PHƯỚC – TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên