Không cấm trường ngoài công lập mở các ngành sư phạm, luật và báo chí

Cập nhật: 27-02-2010 | 00:00:00

Ngày 23-2, khi Bộ GD-ĐT công bố dự thảo lần 1 thông tư quy định cụ thể một số điều kiện, hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Trong đó, bộ nêu rõ, đối với những ngành đặc thù như nghệ thuật, văn hóa, thể thao, ngoại ngữ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ xem xét riêng. Đặc biệt, các trường ngoài công lập không mở các ngành sư phạm, luật và báo chí… 

 

Ảnh minh họa

 

Ngay sau đó, dư luận đã có nhiều phản ứng về nội dung các trường ngoài công lập không mở các ngành sư phạm, luật và báo chí. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định như vậy là có sự phân biệt trường công và trường tư.

 

Hôm qua 26-2, bộ công bố dự thảo lần 2 và đã rút câu “đặc biệt, các trường ngoài công lập không mở các ngành sư phạm, luật và báo chí”. Cùng ngày, trao đổi với PV Báo SGGP, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, bộ không có chủ trương cấm các trường ngoài công lập mở các ngành sư phạm, luật và báo chí. “Đó là do lỗi kỹ thuật”, ông Phạm Vũ Luận nói

 

(Theo SGGP)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X