Không giảm giá xăng, Petrolimex dự kiến lãi 648 tỉ đồng

Cập nhật: 13-07-2011 | 00:00:00

Liên quan đến việc dư luận đặt dấu hỏi về tính minh bạch của giá xăng dầu hiện nay, chiều 12.7, ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định, sẽ không có kiểm toán giá xăng dầu.

Theo ông Tú, “kiểm toán giá xăng dầu là khái niệm không rõ ràng, chẳng ai kiểm toán giá một mặt hàng”. Ông Tú cho rằng, “giá xăng dầu hiện nay hoàn toàn minh bạch, các yếu tố cấu thành giá như giá nhập khẩu, thuế, trích quỹ… đều được công khai. Khoảng 30 ngày vừa qua, giá xăng dầu thế giới giảm nhưng trong nước không giảm, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Khi giá thế giới tăng cao, Nhà nước đã đưa thuế về 0, thôi trích quỹ bình ổn giá, khi nào giá xăng dầu xuống, việc đầu tiên là nâng thuế và trích quỹ”.

  Tổng công ty xăng dầu sẽ chuyển sang mô hình Tập đoàn  Theo báo cáo của Petrolimex, DN này dự kiến lãi 648,5 tỉ đồng cả năm 2011, nhờ phần lỗ đã được Nhà nước "neo" lại khi DN này thực hiện chương trình bình ổn giá trước đó. Trước đó, năm 2010 Petrolimex thu được 924 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, năm 2009 là 3.394 tỉ đồng.

Theo lý giải của ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Petrolimex, “số lãi này hoàn toàn hợp lý khi giá xăng dầu được vận hành theo thị trường”. Thời gian qua, giá xăng dầu trên thế giới đã giảm nhiều, nhưng trong nước, các DN kinh doanh xăng dầu không hề giảm giá. Hiện Petrolimex là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất đối với mặt hàng xăng dầu. 

Petrolimex sẽ thành tập đoàn đa sở hữu

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sẽ phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai (IPO) vào ngày 28/7 tới.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình thực hiện Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Trong đợt chào bán đấu giá lần đầu tới đây, Petrolimex sẽ bán 27.425.933 cổ phiếu, mệnh giá 10.000đồng/cổ phần với giá khởi điểm 15.000đồng/cổ phần. Ngoài số cổ phiếu đấu giá công khai, Petrolimex cũng sẽ phát hành khoảng 26,2 triệu cổ phiếu ưu đãi cho người lao động. Như vậy, sau Tổng công ty Thép hồi tháng 6, đây là Tổng công ty nhà nước thứ hai sẽ IPO ra công chúng.

Theo phương án đã được Thủ tướng phê duyệt, sau khi cổ phần hoá, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam sẽ chuyển sang mô hình Tập đoàn với số vốn điều lệ 10.700 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú khẳng định thời gian tới quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu sẽ thực sự vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phát triển kinh tế đất nước, bình ổn thị trường xăng dầu trong mọi tình huống; bảo đảm hài hòa 3 lợi ích: Nhà nước ổn định nguồn thu, người tiêu dùng được mua với mức giá hợp lý, doanh nghiệp kinh doanh có tích lũy cho đầu tư phát triển.

Tổng hợp

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên